“Định cư Canada cần bao nhiêu tiền?” có lẽ là một câu hỏi được rất đông người Việt tìm kiếm khi tham dự các buổi hội thảo giới thiệu các chương trình định cư. Việc chuẩn bị lên kế hoạch và hoạch định ra một cuộc sống mới ở một quốc gia xa lạ vốn dĩ là việc cần được cân nhắc nhiều nhất, trong đó đặc biệt là chi phí ban đầu phải bỏ ra. Dù ở bất cứ thời đại nào thì việc định cư cũng cần phải có một số chi phí tối thiểu. Nếu như mấy chục năm trước đây con người ta gom góp hết tài sản, bỏ ra mười mấy cây vàng để có 1 chỗ ngồi ra khỏi biên giới thời loạn đầy rủi ro và đánh đổi rất lớn thì ngày nay việc để có được một suất định cư cho cả nhà đơn giản hơn nhiều.

hình ảnh

Chính Phủ Canada hiện tại có rất nhiều chương trình định cư dưới các hình thức như du học rồi sau đó ở lại làm việc, hoặc đi định cư dưới diện lao động tay nghề phổ thông hay chuyên môn cao, hoặc đầu tư thành lập doanh nghiệp dưới sự ủng hộ từ các tổ chức chỉ định của Chính phủ.

Dù là bất cứ chương trình nào thì các ứng viên ngoài các phí cần phải đóng cho Chính phủ như các phí lãnh sự thì còn có các phí như bảo hiểm, vốn đầu tư, phí mở hồ sơ và phí tư vấn hồ sơ nếu như các ứng viên chọn 1 công ty tư vấn quản lý hồ sơ… Ngoài ra, các ứng viên cũng cần có 1 khoản tiền nhất định để sinh sống thời gian đầu bên Canada để tránh trở thành gánh nặng của Chính Phủ, thông thường thì 1 người cần khoảng trên dưới 12,000 CAD cho 1 năm sinh sống bao gồm tiền nhà và tiền ăn uống đi lại. Chi phí này tùy thuộc và mức độ và nhu cầu cuộc sống khác nhau của mỗi người.

Đơn cử một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con đang học cấp 2 nếu tham gia chương trình diện doanh nhân Thị Thực Khởi Nghiệp thì chi phí sẽ bao gồm: 

  • Phí luật sư 50,000 – 80,000 CAD tùy hồ sơ 
  • Vốn đầu tư tối thiểu 50,000 CAD
  • Phí cho tổ chức ý tưởng 100,000-150,000 CAD tùy vào thành phố lựa chọn thành lập doanh nghiệp và sinh sống 
  • Phí lãnh sự khoảng 2,075 CAD 
  • Chi phí gia đình 4 người trong một năm sống tại Canada khoảng 24,083 CAD.

Nguồn:  HappierCitizens