Anh sinh năm 1973, ly hôn 10 năm, sống một mình; sinh ra và lớn lên ở Đống Đa, Hà Nội.

Tuy có trình độ thạc sĩ và từng làm cho các công ty đa quốc gia, nhưng hiện anh tự kinh doanh ngành kỹ thuật, kinh tế bình thường, tự chủ về tài chính.

Do nhiều lý do khác nhau, giờ anh mới thấy mình có thể lập gia đình mới vì anh mong những đứa trẻ. Là trí thức, dù không cần giới thiệu nhiều, chắc em cũng đoán được tính anh trẻ trung, có óc hài hước, đôi khi dí dỏm. Hình thức anh không đẹp nhưng không xấu, cao 1,7 m, mảnh khảnh vì anh hoạt động thể thao khá đều đặn. Yếu điểm của anh là hơi cứng tuổi, nhà xa, ở Long Biên.

Thấy các bạn cùng trang lứa có thêm trẻ con, anh cũng sốt ruột muốn có con bế, chắc độ tuổi này không quá muộn.

Mong em tốt nghiệp đại học, kinh tế hoặc nghề nghiệp ổn, độ tuổi sinh đẻ tự nhiên, không vướng bận con cái càng tốt. Anh là dân kỹ thuật nên nói thẳng, có thể hơi thô, nhưng sau này sống với anh, em sẽ thấy anh vui tính nếu em không bông đùa quá hóc búa với thế hệ của anh (cười).

Nếu em cảm thấy phù hợp mình có thể liên hệ zalo 0387nămnăm4874