Bé lớn nhà mình hiện học lớp 9, ghét tiếng Anh vì học rất yếu môn này. Lớp 9 có rất nhiều môn khó như Toán, Lý, Hóa nên bé có ít thời gian tập trung cho tiếng Anh để lấy căn bản. Nhìn thấy con vất vả với tiếng Anh nên mình quyết tâm cho bé Na (bé em) học từ 7 tuổi, cho con làm quen dần dần, có nền tảng từ nhỏ để bớt bỡ ngỡ, và không sợ tiếng Anh khi lớn lên.


Tôi có tìm hiểu thì thấy chương trình Cambridge khá hay ho, theo chuẩn quốc tế, cách tiếp cận sinh động, thực hành nhiều, ít lý thuyết nên mình cho con học ngay. Hơn nữa, khi học Cambridge, bé sẽ trải qua nhiều dạng bài tập. Do đó, khi đi học bé sẽ quen với các dạng bài kiểm tra và làm nhanh hơn, dễ được điểm cao. Đó là lí do tôi đăng topic này để tìm cho con theo học trung tâm dạy tốt và thi chứng chỉ Cambridge. Sau này trường có yêu cầu thì lấy ra xài, không thì vẫn bổ ích cho con mình.