Nếu cho bé học tiếng Anh với người nước ngoài, phụ huynh cần quan tâm và chuẩn bị những yếu tố sau

  • Người ngoại quốc khá lạ lẫm với trẻ bởi ngoại hình khác biệt. Theo đó, bé sẽ có xu hướng phân tâm, chú ý đến mọi thứ xung quanh hơn là bài giảng của giáo viên. Điều này đương nhiên không phải là một tín hiệu tốt. Trước khi tham gia lớp học, cha mẹ nên để bé có thời gian làm quen với giáo viên nước ngoài trước khi học chính thức.
  • Nhiều trẻ quá rụt rè, thụ động với người lạ nên không chịu tương tác cùng giáo viên. Điều đó gây khó khăn cho người đứng lớp và cả quá trình học tập của bé. Trẻ không thể tiến bộ nhanh nếu không chịu tương tác cùng giáo viên. Vì thế, ba mẹ cần cổ vũ và không ngừng động viên giúp bé tự tin và thích nghi với môi trường mới.
  • Khi học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng nghe. Chỉ khi nghe hiểu được các yêu cầu của giáo viên, bé mới có thể thực hiện bài tập, hoạt động một cách chính xác. Để nâng cao kỹ năng nghe, phụ huynh nên chú ý tạo điều kiện để bé được nghe nhiều hơn qua bài hát, phim hoạt hình hoặc câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh.
  • Ở lứa tuổi nhỏ, học theo nhóm sẽ giúp bé phát triển toàn diện, hòa đồng hơn và hình thành những kỹ năng ứng xử bên cạnh các kiến thức được dạy. Nhưng khi lớp học quá đông, các bé dễ xao nhãng việc học, ham chơi. Do đó, cha mẹ nên lựa chọn các lớp có quy mô vừa phải, từ 8 – 15 học viên.