Ngày nay nhiều phụ huynh đã đầu tư cho con học tiếng Anh từ rất sớm. Với trẻ em nhỏ từ 3 tuổi, thì việc tìm kiếm một trung tâm tiếng Anh trẻ trở nên khó khăn hơn các bé từ 7 tuổi, vì các cháu vẫn đang chập chững tập nói và chưa biết đọc biết viết. 

Vậy làm cách nào để có thể cho con làm quen với tiếng Anh trong giai đoạn này, sau đây là một vài hoạt động gợi ý cho quý phụ huynh: 

1. Dạy câu và hiểu từ - phân biệt cái nào khác và đánh dấu. Phụ huynh có thể tìm các cụm hình ảnh giống và khác nhau rồi giải thích từ vựng cho con, sau đó yêu cầu con lựa chọn hình ảnh nào khác so với các hình ảnh còn lại và đánh dấu. Với trò chơi này, phụ huynh có thể kết hợp dạy các câu đơn giản cho con. Ưu điểm của hoạt động này là bé có thể thích thú với nhiều hình ảnh đầy màu sắc và mới lạ, nên có thể tập trung chơi trong khoảng 20 đến 30 phút. 

2. Dạy các bài hát tiếng Anh: Phụ huynh có thể bật nhạc rồi dạy con hát theo hoặc có thể mua sách nhạc kèm hình ảnh và từ vựng về dạy cho con. Ưu điểm của hoạt động này là giúp bé vừa tăng khả năng cảm thụ âm nhạc vừa tăng vốn từ vựng tiếng Anh. Bé có thể vừa học hát vừa học tiếng Anh trong 20-30 phút. Nếu trẻ có niềm đam mêm âm nhạc thì thời gian có thể kéo dài hơn. 

3. Đọc sách tiếng Anh cùng bé: Phụ huynh có thể mua những cuốn sách tiếng Anh hoặc song ngữ Anh-Việt dành cho trẻ em rồi cùng đọc sách với bé. Ưu điểm của việc đọc sách tiếng Anh là giúp con tăng khả năng tự đọc và nâng cao trí tưởng tượng cũng như vốn từ vựng, đồng thời luyện tập tính tập trung cho bé. Bé có thể dành khoảng 30 phút mỗi ngày  để tham gia hoạt động này. 

4. Học tiếng Anh kết hợp các trò chơi vận động: Phụ huynh có thể cho các bé học tiếng Anh đồng thời với việc tham gia các trò chơi vận động như ghép chữ, tìm từ vựng để ghép vào đúng ô chữ (sử dụng các mảnh ghép lớn). Bé sẽ rất thích thú vì được học nhiều từ vựng vừa có thể vận động trong nhà. Nhiều bé có thể dành ra hơn 30 phút để chơi các trò chơi này. 

hình ảnh

Lưu ý: Trẻ hơn 3 tuổi là độ tuổi vàng để bắt đầu học một ngôn ngữ mới. Nhưng cũng không vì thế mà phụ huynh đặt quá nhiều áp lực lên con, gửi con đến các lớp học tiếng Anh quá sớm. 

Tại E-talk cũng có nhiều phụ huynh tha thiết hỏi thăm về chương trình tiếng Anh online cho các bé 3 - 5 tuổi, nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích phụ huynh hãy dành thời gian ở nhà cho bé tham gia các hoạt động vừa học vừa chơi với tiếng Anh hơn là gửi con đến các lớp học quá sớm. Các bé còn nhỏ chưa ý thức được việc tập trung nên việc vừa học vừa chơi sẽ hiệu quả hơn so với việc dồn ép con tập trung vào chỉ mỗi “học”. 

Còn nếu bé đã bắt đầu đọc được và có thể tập trung tốt, tất nhiên phù huynh hoàn toàn có thể đăng ký một khóa học tiếng Anh dành cho trẻ em online để cháu tăng cường khả năng giao tiếp của mình, nhưng hãy để việc học trở thành niềm thích thú chứ không phải là gánh nặng cho trẻ nhé các bố các mẹ!