hình ảnh

Trẻ có thể bắt đầu tự học ngôn ngữ từ khi nào?

Một nghiên cứu đã cho thấy, từ tuần thứ 30 của thai kỳ, trẻ đã có khả năng phân biệt được ngôn ngữ mẹ đẻ và ngoại ngữ (ngôn ngữ thứ 2). Quá trình phát triển các tế bào não bộ liên quan đến ngôn ngữ này giúp trẻ nhận biết được môi trường ngôn ngữ bên ngoài.


Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng, trẻ nhỏ có khả năng phân biệt chính xác và rõ ràng ngữ âm giữa ngôn ngữ mẹ đẻ và ngoại ngữ, trong khi ngay cả người lớn khi học ngoại ngữ nhiều năm rồi đôi lúc vẫn có sự sai sót.


Tuy nhiên, trở ngại duy nhất là phải đến năm 3 tuổi thì trẻ mới có thể phát triển tương đối khả năng nhận thức đầy đủ và sử dụng tốt các ngữ âm. Do đó, theo các chuyên gia ngôn ngữ, thời điểm trẻ lên 3 tuổi mới thực sự là thời điểm học ngoại ngữ tốt nhất sau khi đã hiểu về ngôn ngữ mẹ đẻ.


Các chuyên gia cho rằng đây là thời kỳ trẻ nhạy cảm với ngôn ngữ nhất. Do đó, đây cũng là thời điểm tốt nhất để trẻ học ngôn ngữ thứ 2. Nếu qua thời gian này việc học của trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.


Nếu bạn muốn con thành thạo 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì đây sẽ là 2 thời điểm vàng giúp con học giỏi tiếng Anh bạn nên chú trọng đầu tư thời gian để dạy trẻ.