Nếu bạn không có thời gian thì tự học thiết kế đồ họa là tốt nhất cho bạn, điều này sẽ giúp cho bạn chủ động thời gian hơn, ít tốn kinh phí nhưng nó cũng có 1 số khuyết điểm mà bạn nên cân nhắc.

 Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các dịch vụ mua bán phát triển rất mạnh tại nước ta mấy năm gần đây. Do đó nhu cầu về nguồn nhân lực nghành thiết kế ngày càng lớn. Xác định sự cần thiết này, bạn nên có kế hoạch để học thêm 1 nghề mới, thêm 1 cơ hội cho bạn.

 Nếu bạn là 1 người hoàn toàn chưa biết gì về  đồ hoạ thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự học. Tất cả các khái niệm, định nghĩa trong thiết kế rất nhiều nhưng nếu bạn không có người hướng dẫn, giải thích cặn kẽ các khái niệm đó thì bạn cũng gặp khó khăn đấy.

Khi bạn đã không hiểu các vấn đề cơ bản thì cho dù bạn có làm được những bài hướng dẫn đi chăng nữa thì có thể bạn không mở rộng được những bản chất của từng câu lệnh trong phần mềm ( đôi khi 1 đối tượng vẽ phải sử dụng rất nhiều các tools công cụ trong phần mềm ).

 Khi đã không hiểu vấn đề vả gặp khó khăn với nó thì bạn rất dễ bỏ cuộc. Lời khuyên của Tôi là bạn nên hiểu rõ bản chất của các công cụ, phần mềm, các cách tư duy sáng tạo trước khi bắt đầu vào những bài thực hành.

Như câu nói "học được là 1 chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác", trong tất cả các ngành liên quan đến công nghệ thông tin, kỹ thuât,... vấn đề update thường xuyên kiến thức là cần thiết. Bạn không thể nào sử dụng cách thiết kế kỹ thuật cách đây từ 5-10 năm để sử dụng trong thiết kế hiện đại.Học thiết kế đồ họa là phải biết tự làm mới mình hàng ngày, nếu không bạn sẽ bị đào thải rất nhanh trong ngành.

Vấn đề cập nhật kiến thức cũng không khó lắm, bạn chỉ cần chú ý đến phiên bản nâng cấp của phần mềm ( phần mềm mới lúc nào cũng có nhiều plugin giúp bạn thao tác nhanh ) và xu hướng thiết kế, xu hướng màu sắc thiết kế trong năm.

 " Giục tốc bất đạt" do đó bạn không nên nóng vội, có rất nhiều bạn mới bắt đầu học ngày đầu tiên mà lại muốn làm được cái này cái kia trong khi chẳng có 1 tí căn bản nền tảng nào cả. Để rút ngắn thời gian trong khi học bạn nên thực hành thường xuyên "trăm hay không bằng tay quen" mà bạn, cách này rất hay ở chỗ bạn có thể rút ra được những kinh nghiệm để làm sao thực hiện nó nhanh hơn, đẹp hơn.

 Bạn càng dành thời gian luyện tập thực hành càng nhiều thì bạn càng rút ngắn thời gian. Trong quá trình học, bạn không nên quá nóng vội ( nghề thiết kế không dành cho những người nóng vội đâu nha các bạn ) bạn hãy lập cho mình thời gian biểu tương đối nhiều cho việc tự học. Bạn sẽ thành công nhanh thôi.