Dụng cụ xỏ kim: là dụng cụ để xỏ sợi chỉ qua lỗ kim, gồm tay cầm là miếng thiếc hoặc nhựa nhỏ dẹt và phần mũi dài nhọn bằng dây thép. Để sử dụng dụng cụ xỏ chỉ, bạn đưa đầu dây thép xuyên qua lỗ kim, đưa chỉ qua lỗ của dây thép và rút dây thép lại, sợi chỉ sẽ theo đó đi qua lỗ kim.

hình ảnh


- Dụng cụ tháo chỉ (rạch khuyết): gồm tay cầm bằng nhựa và lưỡi rạch kim loại có 1 đầu dài nhọn, một đầu ngắn có miếng bọc, dùng để tháo chỉ khi may và rạch khuyết khuy áo.

Để rạch khuyết, bạn dùng đầu nhọn chọc xuống mép của khuy áo, đầu có miếng bọc hướng lên trên. Sau đó bạn rạch theo đường khuy áo đến sát mép còn lại thì dừng lại. Để đảm bảo không rạch lẹm vào đường chỉ thùa khuyết, bạn có thể dùng kim ghim chặn ở cuối đường rạch.

Để tháo chỉ, bạn đưa đầu nhọn qua đường chỉ, đầu có miếng bọc ở phía trên. Sau đó hất dụng cụ hướng lên trên, sợi chỉ sẽ theo lưỡi rạch mà đứt dễ dàng.