Hi các anh chị,


Em còn ít tuổi nên chưa có nhiều kinh nghiệm để có thể trả lời được câu hỏi như chủ đề của bài viết này nên tìm đến các bố mẹ để mong nhận được những lời chia sẻ chân thành ^^


Có anh chị nào đang làm trong ngành Viễn thông có thể chia sẻ giúp em rằng nếu 1 kỹ sư viễn thông vất vả và căng thẳng liệu chuyển sang làm IT liệu có nhàn hơn và có tương lai phát triển hơn không ạ. Theo như em được biết IT manager ở 1 số công ty tương đối cũng được tầm 1000-1200usd và làm IT manager trong khối bank cũng được thu nhập bằng hoặc hơn. Liệu 1 kỹ sư viễn thông có đủ kiến thức để làm it manager có thể nhảy sang làm luôn chức danh đó không ạ hay lại phải đi lại từ đầu. Tính về lâu về dài thì làm IT hay viễn thông thì sẽ có tương lai hơn ạ ...Em xin lỗi vì cách diễn giải hơn loằng ngoằng nhưng vì em không rõ nên em cũng gặp khó khăn trong việc viết topic này. Mong các anh chị thông cảm cho em tuổi còn nhỏ ^^


Thank you all in advance