hình ảnh

Cụ thể hóa mục tiêu

Càng tập trung vào cụ thể hóa những gì bạn muốn, bạn sẽ hoàn thành càng tốt. Nếu bạn muốn tăng tần suất tập thể dục, bạn hãy đưa ra một mục tiêu rõ ràng, như: "Tôi sẽ chạy bộ 30 phút mỗi ngày, 3 lần một tuần vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy". Điều này sẽ giúp bạn có một mục tiêu rõ ràng và cụ thể.


Khi viết ra một mục tiêu nào đó, bạn hãy tự hỏi: "Tôi thực sự muốn đạt được điều gì", "Tôi sẽ thực hiện hành động gì?". 

Tham khảo: 12 điều nên làm đầu năm để cả năm may mắn, tài lộc

Đo lường mục tiêu

Làm cách nào bạn biết mình đã đạt được mục tiêu hay chưa nếu bạn không thể đo lường hoặc theo dõi tiến trình của mình? Các mục tiêu chỉ chỉ được đánh giá chính xác khi có thể đo lường. Bởi vậy, bạn nên viết những mục tiêu cụ thể ra sổ, giấy, bản ghi chú và theo dõi chúng.

Chỉ nên đặt mục tiêu khả thi

Sai lầm của nhiều người là đặt mục tiêu cho những thứ nằm ngoài tầm với của mình, do thiếu kỹ năng, thời gian hoặc nguồn lực cần thiết, dẫn đến khi thất bại sẽ cảm thấy nản lòng, từ bỏ.


Nếu bạn đặt mục tiêu đọc 100 cuốn sách một năm, nó có vẻ hơi quá sức với người ít có sự yêu thích với sách nhưng nếu là 20 cuốn một năm, trung bình đọc hơn 1 cuốn sách 1 tháng là điều hoàn toàn có thể dù với người ít có thói quen đọc sách.


Điều cần thiết khi đặt mục tiêu là hãy tự hỏi bản thân: "Mục tiêu này có khả thi không? Đây có phải là điều tôi có thể đạt được không?".

Cho bản thân thời gian

Khi viết ra các mục tiêu, bạn hãy thêm vào đó thời gian bạn muốn bắt đầu công việc này, bạn muốn hoàn thành nó khi nào, thời gian nào thích hợp để thực hiện.


Nếu bạn không đặt ra một mốc thời gian thực tế và phù hợp cho bản thân, bạn sẽ rất nhanh nản và không còn nhiệt huyết để thực hiện. Bạn sẽ thấy mình "giậm chân tại chỗ", cảm thấy mục tiêu xa vời hoặc bản thân không có năng lực, dẫn đến bỏ cuộc sớm.


Trên đây là 4 bước thiết lập mục tiêu hiệu quả cho năm mới, chúc bạn khởi động suôn sẻ và có một năm đạt nhiều thành công!