1. Đây không phải cuộc sống của họ, nên cũng chẳng phải việc của họ

Mọi người có quyền nghĩ về bất kỳ những gì họ muốn, giống như bạn có quyền nghĩ về những gì bạn muốn. Những gì mà người khác nghĩ về bạn không thể thay đổi được thân phận cũng như giá trị của bạn, trừ khi là bạn cho phép họ làm điều đó. Đây là cuộc sống của bạn. Cuối cùng thì bạn là người duy nhất đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình.

2. Họ không biết điều gì là tốt nhất cho bạn

Không ai có thể sống cuộc đời của bạn được. Chỉ có bạn biết là điều gì tốt nhất cho bản thân mình, và điều đó có nghĩa là bạn cần phải học hỏi từ chính những quyết định của mình. Cách duy nhất để thực sự làm được điều đó chính là bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình và cho dù có thất bại đi chăng nữa, ít nhất thì bạn cũng học hỏi được từ thất bại ấy, thay vì đổ lỗi cho người khác.

3. Những gì đúng với người khác không có nghĩa là nó cũng sẽ đúng với bạn

Điều quan trọng bạn cần nhận ra là quan điểm của một người thường dựa trên những gì mà họ làm. Bản thân nó đã là một vấn đề. Những điều tốt nhất cho ai đó có thể là điều tồi tệ nhất đối với bạn. Những điều mà một người nghĩ là rác rưởi thì lại có thể là kho báu đối người khác. Mỗi người chúng ta đều rất đặc biệt. Chỉ có mình bạn biết điều gì là tốt cho bản thân mình thôi.

4. Suy nghĩ của con người luôn thay đổi

Con người luôn luôn thay đổi, một số nhà triết học và tâm lý học cho biết rằng chúng ta luôn trong một trạng thái thay đổi, đến mức mà chúng ta không thể nói là bản thân mỗi chúng ta có một tính cách nhất định. Vì vậy, suy nghĩ, ý kiến, quan điểm của mỗi người luôn luôn thay đổi. Điều đó có nghĩa là nếu một người nghĩ xấu về bạn hôm nay, họ có thể nghĩ khác về bạn trong tương lai. Nên về cơ bản, suy nghĩ của mọi người không thực sự quá quan trọng.

5. Đơn giản là cuộc sống quá ngắn ngủi

Bạn chỉ có duy nhất một cuộc sống thôi, sao lại phải dành thời gian để lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình? Làm bất cứ điều gì bạn thích, hãy là bất kỳ ai mà bạn muốn. Bạn sẽ không nhìn thấy những người này sau khi bạn qua qua đời đâu. Có thể là bạn sẽ còn chẳng nhìn thấy họ trong vòng 1 năm tới nữa. Hãy sống cuộc đời của mình, đừng quan tâm đến suy nghĩ của người khác, hãy sống một cách trọn vẹn nhất để không phải hối tiếc.