Trên cái cuộc sống này thì đương nhiên chúng ta sẽ không bao giờ biết được lòng dạ của con người là như thế nào cả. Chúng ta chỉ biết mặt thôi nhưng không thể biết lòng dạ của họ sẽ như thế nào đâu. Nhiều người cứ cho mình là một người nào đó rất là siêu phàm, có thể nhìn thấu hết lòng dạ của người khác mà không cần phải làm gì cả, chỉ cần nhìn mặt thôi là có thể đón được người khác đang nghĩ gì và họ có như là mình nghỉ hay không. Thật ra trên đời này chẳng có ai mà có siêu năng lực mạnh mẽ như vậy đâu, bởi vì đôi khi đó chỉ là những lời phán đoán của chúng ta thôi, làm sao chúng ta biết chắc được cái điều đó là sự thật, và cái suy nghĩ của chúng ta là đúng. Trên đời này chưa ai chắc là những cái suy nghĩ của mình là đúng chính xác 100 % cả, trừ khi chúng ta tặng mắt thấy họ có những cái hành động khiến cho chúng ta đoán được là bản thân của mình đã suy nghĩ đúng với họ. Bởi vậy cái khó là nó nằm ở đó đó, đôi khi nhìn mặt người ta thấy xinh đẹp, sang chảnh và lộng lẫy như vậy thì làm gì là một người có tính cách ngang ngược, và chanh xã như vậy đâu đúng không. Nhưng mà trên xã hội này sẽ có rất là nhiều người như vậy đó, giống như là những người có một chút độ nổi tiếng trên mạng xã hội thì người ta sẽ thường rất là bị mắc bệnh ngôi sao.

Không biết là các bạn có gặp được những người như vậy hay chưa, chứ bản thân của mình là gặp rất là nhiều người thể loại như vậy rồi. Và thậm chí là mình cũng không biết họ là ai, đến khi đụng chuyện thì mới biết là họ là một người cũng có chút tiếng tăm trên mạng xã hội, và cũng được nhiều người biết đến nhưng mà chỉ một ít người đó thôi thì đã khiến họ trở nên bệnh Ngôi sao một cách mạnh mẽ như vậy rồi. Còn không biết là nhiều người hơn thì sẽ như thế nào nữa. Nói chung là chúng ta chỉ biết mặt thôi nhưng khó có thể mà đoán được lòng dạ của con ngồi lắm. Đôi khi chúng ta sẽ rơi vào cái mối quan hệ mà chúng ta là người bị lợi dụng, giống như chúng ta tin tưởng người nào đó hết mực nhưng mà đến khi chúng ta biết được là bản thân của mình chỉ là một con mồi để mà người khác lợi dụng thôi, đến khi chúng ta mất giá trị rồi thì người ta sẽ không cần đến bạn nữa. Cho nên là phải biết lửa bạn, lựa người mà chơi chứ đừng có kiểu thích quan hệ rộng, giống như là ai cũng muốn biết thì sẽ không tốt chút nào đâu.