Các mẹ thông thái ơi cho em hỏi:


Bé nhà em được 1 tuổi và lịch ăn của bé như sau:


Sáng 7g ngủ dậy ăn 1 bát cháo, 9g uống 180ml sữa rồi ngủ, 11g ăn 1 bát cháo, 13g uống 180ml sữa rồi ngủ, 16g ăn 1 bát hoa quả + váng sữa, 18g ăn 1 bát cháo, 20g uống 180ml sữa rồi ngủ đến sáng.


Tuy nhiên lúc sinh bé có 2kg8 và bây giờ thì mới có 9kg.


Bác sỹ phán là bé bị thiếu cân


Nhưng mà thật sự là với lịch ăn như vậy rồi em không biết phải thêm cái gì nữa.


Tăng lượng sữa lên ở mỗi cữ hay tăng thêm cữ sữa và bớt 1 cữ cháo?


Có lần em cũng tăng thử lượng sữa lên 200ml thì bé nno quá nên bị ọc


Hix, nuôi con nhỏ đau đầu ghê cơ :(