Có con là niềm hạnh phúc lớn nhưng cũng là một thử thách đối với cả hai vợ chồng.Cùng nhau chia sẻ tình thương yêu cho con sẽ tạo nên một âm hưởng mới trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng.Khi bé càng lớn thì ba mẹ càng có nhiều điều phải quan tâm và vợ chồng thường có ít thời gian bên nhau.

Một trong hai sẽ có người dành nhiều thời gian cho con hơn.Cuộc sống gia đình giờ đây chỉ xoay quanh việc chăm lo cho nhu cầu của bé.Ít có vợ chồng nào năm trong năm đầu làm bố mẹ mà không gặp sóng gió.

Họ không còn thời gian để trò chuyện để gần gũi để chăm sóc lẫn nhau như trước kia nữa.Những vấn đề như ai làm việc nhiều hơn ai làm việc ít hơn có thể là nguyên nhân dẫn đến xung đột.

Người nào cũng có cảm giác mình bị bỏ bê và cứ thế bất mãn sẽ chồng chất và quan hệ vợ chồng dẫn đến rạn nứt.

Chia sẻ trách nhiệm làm bố mẹ có thể giúp làm giảm đáng kể những căng thẳng trong quan hệ vợ chồng.

Chia đều trách nhiệm trong việc chăm sóc con và làm việc nhà sẽ có lợi cho cả hai vợ chồng và đồng thời còn tốt cho bé nữa.

Kể cả nếu bố hoặc mẹ đã đi làm cả ngày thì tìm cách chia sẻ công việc vào cuối tuần và vào buổi tối sẽ giúp bạn tạo nên hạnh phúc gia đình.