Một trong những điều bố me cần phải tương tác nhiều hơn đối với trẻ . một trong những hành động giúp gắn kết tình cảm bố mẹ và con cái lẫn nhau đó chính là việc bố mẹ dành cho các con những cái ôm. dưới đây là những lợi ích khi chúng ta ôm và gần gũi với các bé


Giup bé cảm thấy an toàn: sự ấm áp và tình cảm mà cha mẹ bày tỏ với con cái của họ sẽ mang lại những điều tích cực cả đời cho đứa trẻ. Điều đó bao gồm lòng tự trọng cao hơn, giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tốt hơn và ít các vấn đề về tâm lý và hành vi hơn. đồng thời những cái ôm của bố mẹ và những người thân sẽ giúp bé cảm thấy an toàn hơn cảm giác được bảo vệ và có người bên cạnh mình hơn


Những cái ôm thúc đẩy sự gắn kết giữa bố mẹ và con cái: - Sự tiếp xúc ấm áp, trìu mến như một cái ôm làm tăng hormone, giúp thúc đẩy sự gắn kết trong mối quan hệ và tạo điều kiện cho cảm giác tin cậy giữa con người với nhau. đồng thời gắn kết được tình cảm giữa bố mẹ và con cá hơn


Vậy nên dù thế nào cũng nên gần gũi dành thời gian nhiều cho con nhé mọi người ơi