Chào các mẹ! Em mới sinh bé được 3 tháng, kinh nghiệm chăm con cũng đang tích cóp từ từ. Mà có vấn đề này còn hơi băn khoăn nên muốn lên đây hỏi ý kiến các mẹ. Từ lúc mới sinh con đến nay, đồ đạc, quần áo của bé em đều giặt riêng bằng tay, chỉ khi xả mới xả chung một lượt với quần áo của cả nhà cho tiện vì em nghĩ quần áo người lớn sau khi giặt cũng đã sạch hết bụi bẩn rồi, xả chung như thế vừa tiết kiệm lại vừa nhanh nữa.


Em có kể cho mẹ làm cùng công ty là em xả chung đồ cả nhà thì đc khuyên là không nên, vì da bé mới sinh mỏng manh nên cần có loại nước xả vải riêng an toàn cho da nhạy cảm. Cả nhà cho em hỏi có đúng là phải xả riêng không nhỉ và nếu xả riêng thì có loại nào an toàn cho da trẻ sơ sinh ạ?