Có ai như con em không, 8 tuổi rồi mà vẫn mê uống sữa các mẹ ạ! Buổi sáng, bé không ăn sáng mà uống liền 2 hộp sữa rồi đi học. Nhiều khi đi học về bé lại tiếp tục đòi mẹ uống sữa nữa ấy. Em nghĩ sữa cũng đầy đủ dưỡng chất cho bé rồi nên cũng không cần phải bổ sung các thực phẩm khác.


Thế nhưng, dạo gần đây, em thấy các chị đồng nghiệp chia sẻ thông tin nên cho con ăn sáng bữa sáng cân bằng, bên cạnh việc uống sữa thì cần phải cho bé ăn các thực phẩm khác như là phở bò, hủ tiếu, bánh mì ốp la… nữa. Thú thật là em đang hoang mang, không biết cách của em trước giờ có đúng không vì gần đây cô giáo cũng hay gọi điện “mắng vốn” bé ở lớp mất tập trung, hay ngủ gục trong lớp học hic. Giờ em phải làm sao đây ạ? Nhờ các mẹ cho em lời khuyên với! Đội ơn các mẹ nhiều! :)


https://img.webtretho.com/images/sales/2014/loan.bui/sticky.pr/beuongsua.jpg