Mấy chị mấy mẹ có kinh nghiệm chăm con ơi cứu em với :(( chẳng là em mới sinh con đầu lòng, ba mẹ em với cả bên chồng thì ở quê hết nên hông ai phụ.



Con em thì vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, nhưng không hiểu sao vùng bẹn rồi mông cứ hay bị nổi sải, em đã dùng bỉm loại tốt nhất trên thị trường rồi mà vẫn không khá hơn.



Thường tắm xong em cũng để cho bé thoáng mát khô ráo xong mới mặc, còn dùng thêm phấn rôm thoa nữa mà không hiểu sao cứ bị. Nửa đêm là bé khóc, em phải qua mở tả lau khô rồi bé mới ngủ được.



Mấy mẹ biết cách nào cho hết sải và chống luôm hăm k ạ?