Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hẳn bố mẹ ai cũng băn khoăn không biết đâu là cách chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng hiệu quả cho con, rồi làm sao để giúp bé vui khỏe khi ở nhà mùa dịch.

Hiểu được nỗi trăn trở ấy, Enfa A+ đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến “Bé vui khỏe khi ở nhà mùa dịch” nhằm giúp bố mẹ hiểu hơn về tầm quan trọng của sức đề kháng, cách dạy trẻ giữ gìn vệ sinh trong mùa dịch, cũng như bí quyết để con nghỉ học ở nhà nhưng vẫn vui khỏe. Chương trình với sự tham gia tư vấn của hai vị khách mời đặc biệt, đó chính là Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A và hotmom Hồng Nhung.

hình ảnh

Xem Livestream TẠI ĐÂY

Tại chương trình, Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A đã khuyên rằng, thay vì quá lo lắng hoảng sợ, bố mẹ nên bình tĩnh thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây dưới dòng nước chảy, súc họng mỗi ngày, hạn chế chạm tay lên mắt, mũi, miệng … Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên ôn lại cho con bài tập rửa tay mà các con đã được học tại trường. Ngoài ra, Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A cũng khuyến khích các gia đình nên quan tâm nhiều hơn đến bữa ăn hàng ngày, chú ý bổ sung những dưỡng chất quan trọng như viatmin C có trong nước cam, nước chanh, rau xanh…

Riêng với hotmom Hồng Nhung, ngoài việc mang khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người, chị còn chú ý vệ sinh môi trường sống bằng cách dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mở cửa sổ cho thông thoáng…

hình ảnh

Xem Livestream TẠI ĐÂY

Để biến những ngày tháng các con nghỉ học tránh dịch ở nhà trở nên ý nghĩa và thú vị hơn, Chuyên gia tâm lý Tô Nhi A đã khuyên các bố mẹ nên tập cho trẻ thói quen tự ngồi vào bàn học và “lôi kéo” các bạn nhỏ làm việc nhà. Đó có thể đơn giản là giao cho con nhiệm vụ lau chùi, sát khuẩn tay nắm cửa, cầu thang, bàn ghế, hay quét nhà, gấp quần áo phụ bố mẹ... Những việc này trông đơn giản, nhưng sẽ giúp hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, giúp con thấu cảm, sống có trách nhiệm, qua đó bố mẹ cũng có thể thấy được năng lực giải quyết vấn đề của con trẻ.

mẹ của 3 bạn nhỏ, hotmom Hồng Nhung cũng gặp không ít khó khăn khi mọi sinh hoạt trong gia đình bị xáo trộn. Để con phát triển khỏe mạnh trong mùa dịch, cũng như giúp bản thân không bị stress vì công việc chồng chất, mẹ Hồng Nhung đã tập cho bé làm một số công việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, bàn học, đồ chơi, tưới cây cùng ông bà… Ngoài ra, mỗi tối mẹ Hồng Nhung còn dành thời gian đọc truyện cho 3 con nghe và khuyến khích các con con kể lại câu chuyện ấy qua lời kể và góc nhìn của mình, nhằm giúp các con rèn luyện và phát triển tư duy, cũng như thắt chặt tình cảm gia đình.

Đặc biệt, mẹ Hồng Nhung rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của các con. Bên cạnh việc tận dụng nguồn sữa mẹ ít nhất trong 2 năm đầu đời, bổ sung cho con những bữa ăn dồi dào dưỡng chất, mẹ Hồng Nhung còn chọn Enfagrow A+ 4 với bộ đôi MFGM và hàm lượng DHA tăng thêm 40% giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn, cho con bộ ba thông minh. MFGM hay còn gọi là “Màng cầu béo”, là một trong những dưỡng chất vàng trong sữa mẹ, được chứng minh lâm sàng có tác dụng tích cực đến quá trình phát triển trí não cho trẻ cả về tư duy (IQ) và cảm xúc (EQ), cũng như hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Từ đó có thể thấy, trông con mùa dịch tuy cực thật, nhưng nếu biết cách, các mẹ vẫn có thể biến những ngày nghỉ trở nên thú vị, ý nghĩa và là cơ hội để con phát triển tư duy, tăng sự tự tin, thấu cảm.

Bố mẹ có thể xem lại buổi livetsream Bé vui khỏe khi ở nhà mùa dịch” tại:

https://www.facebook.com/webtretho.vietnam/posts/339652813658315/