Con em rất hay nôn trớ các mẹ ạ, nhưng ông bà hai bên đều bảo con nhỏ bị nôn trớ là bình thường, lớn lên sẽ tự khỏi. Nhưng gần đây tình trạng của con có vẻ nặng hơn . Sốt ruột quá em lên mạng tìm kiếm thông tin xem có cách nào giúp con bớt trớ không, thì tình cờ đọc được thông tin của Viện dinh dưỡng quốc gia chia sẻ về cơ chế làm sánh sữa: Các nhà khoa học nghiên cứu ra được một loại tinh bột đặc biệt, khi bé uống vào tinh bột sẽ “nở” ra làm đặc sữa lại, làm giảm trào ngược mỗi khi dạ dày co bóp. Em share cho các mẹ cùng them khảo nhé: http://viendinhduong.vn/news/vi/965/55/2/a/gioi-thieu-mot-so-cach-xu-ly-non-tro-cho-tre.aspx



Em đang thấy mừng quá mà không biết kiếm cái loại tinh bột đặc biệt này ở đâu để về pha vô sữa cho con. Có mẹ nào đã thử chưa? Các mẹ vô đây chia sẻ với em với.