Theo Mary Ainsworth, giai đoạn gắn bó giữa mẹ và con được chia thành các giai đoạn khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, trẻ sẽ có các biểu hiện khác nhau.

  • Gắn bó an toàn

Dạng gắn bó này thường gặp ở hầu hết các trẻ nhỏ. Trẻ sẽ cảm thấy yên tâm khi mẹ ở bên cạnh. Nhưng khi mẹ bỗng dưng rời khỏi trẻ sẽ cảm thấy bất an và đôi khi là khóc đòi mẹ. Trẻ có xu hướng tìm cách gắn bó và tương tác với mẹ nhiều hơn.

hình ảnh

Trẻ có xu hướng cảm giác an toàn khi ở cạnh mẹ - Ảnh minh họa - nguồn internet

  • Gắn bó kháng cự

Gắn bó kháng cự thường gặp ở một vài trẻ nhỏ chứ không phải toàn bộ. Trẻ thường có cảm giác lo lắng ngay cả khi có mẹ ở bên cạnh. Khi vắng bóng mẹ thường quấy khóc và đôi khi còn khóc to hơn nếu mẹ quay lại. 

  • Gắn bó trốn tránh

Trẻ thường sẽ không bộc lộ cảm xúc nào khi có sự xuất hiện hay vắng mẹ. Thậm chí, có một số trường hợp trẻ còn không tương tác với người mẹ. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do mẹ thường cáu gắt khi con thể hiện nhu cầu và mong muốn của mình. Việc này dẫn đến trẻ cảm thấy không an toàn khi ở cạnh mẹ.