Việc cha mẹ và các thành viên trong gia đình không thừa nhận cân nặng vượt quá của trẻ là rào cản chính đối với việc lập kế hoạch điều trị và chẩn đoán sớm.


Cách giải quyết: cải thiện thói quen ăn uống và cải thiện lối sống của bạn với hoạt động thể chất và ít thời gian sử dụng màn hình hơn (TV, máy tính bảng, điện thoại di động, trò chơi điện tử, v.v.).


Gia đình có vai trò cơ bản trong chiến lược này, vì lối sống của gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ !! Cha mẹ có trách nhiệm cho trẻ ăn những thực phẩm lành mạnh, kiểm soát việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và khuyến khích hoạt động thể chất.

trong những thời điểm dịch bệnh như thế này, việc cho bé ra đường chơi là không được. bố mẹ cần phải cùng nhau để tiếp xúc và giao tiếp với con nhiều hơn bằng những trò chơi trong nhà. thay vì việc cho bé tiếp xúc với ti vi với ipad thì bố mẹ nên cùng bé tâm sự, hoặc chơi các trò chơi như camping như làm việc nhà. để em có thêm nhiều niềm vui hơn và trưởng thành tốt hơn