Khi chăm sóc các trẻ nhỏ các cha mẹ thường xuyên gặp các vấn đề trong đó có tình trạng trẻ bám mẹ. Tuy nhiên, nhiều mẹ chưa hiểu rõ về nguyên nhân và biểu hiện con bám mẹ. Rất nhiều người suy nghĩ tiêu cực về việc bám mẹ của trẻ mà vô tình khiến bé bị đẩy ra xa vòng tay hơn.

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo các mối quan hệ của ba mẹ thường nhiều hơn. Nhiều ba mẹ dành thời gian cho công việc và các mối quan hệ bên ngoài nên ít có thời gian chăm sóc và gần gũi với con. 

Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc mẹ không gắn bó với con. Trong giai đoạn 6 tháng đến trước khi 3 tuổi, trẻ thường sẽ bộc lộ rõ nhất các dấu hiệu đòi hỏi sự gắn bó với mẹ. Lúc này trẻ đã bắt đầu cái tôi của mình rõ ràng nhất. Sự gắn bó với mẹ là cầu nối giúp trẻ có thể nhận biết được thế giới bên ngoài. 

Theo kết quả của các cuộc điều tra cho thấy có hơn 20% ba mẹ không có thời gian dành cho con cái. Bạn có nằm trong 20% con số đó không?