hình ảnh

Chưa đầy 1  tháng nữa là Tết đã gõ cửa mỗi nhà, lúc này sắm dần quần áo cho các nhóc tì nhà mình là điều khiến các mẹ đau đầu nhất. Gần Tết, mẹ phải sắm sửa nhiều đồ đạc, chắc chắn sẽ lãng quên việc mua quần áo cho con. Vậy với số lượng đồ Tết phong phú như hiện nay thì làm sao để có thể chọn được các bộ cánh vừa đẹp, vừa bền? Dưới đây là 6 quy tắc chọn mua quần áo Tết cho bé trai mà Mevabe123 muốn gợi ý cho bạn.

Mẹ nên chú ý đến thời tiết

hình ảnh

Việc đầu tiên trong các bước chọn đồ mà các mẹ cần làm đó chính là chú ý đến thời tiết. Mặc đẹp nhưng phải giữ ấm đề bảo vệ sức khỏe cho con mẹ nhé. Mỗi dịp Tết đến, miền Bắc sẽ lạnh hơn so với miền Nam, vì vậy việc lựa chọn quần áo giữa các miền cũng sẽ có sự khác nhau. 

Đối với thời tiết lạnh, các mẹ cần lựa chọn những bộ quần áo giữ ấm cho bé nhưng không nên quá cồng kềnh để bé dễ dàng hoạt động. Với trẻ sơ sinh mẹ nên tuân thủ nguyên tắc 4 ấm 1 lạnh . Mẹ nên chọn các bộ đồ bằng bông hoặc nhung. Ngược lại, đối với thời tiết nóng, mẹ cần áp dụng nguyên tắc chọn đồ sao cho thấm hút mồ hôi và không gây bí bách cho bé. Các chất liệu như thun, cotton, lanh sẽ là gợi ý thích hợp nhất

Lựa chọn thương hiệu

hình ảnh

Một thương hiệu uy tín sẽ giúp mẹ giải quyết nỗi lo về chất lượng quần áo cho bé. Hằng năm, các thương hiệu quần áo trẻ em nổi tiếng tại Việt Nam đều cho ra đời những bộ sưu tập Tết rất xinh đẹp, mẹ tha hồ mà lựa chọn. Ở đây, chúng ta có thể dễ dàng kể đến như: Canifa, Gap Kid, Jadiny, Boss Kids, Children Smile….Tuy đều là các thương hiệu thời trang khá nổi tiếng, xong mỗi một thương hiệu lại có từng ưu điểm, nhược điểm riêng. Mẹ nên tìm hiểu thật kỹ các thương hiệu này để tìm được bộ đồ Tết ưng ý cho bé nhà mình.

 Lựa chọn quần áo Tết cho bé trai theo sở thích của bé

hình ảnh

Một bộ quần áo đẹp đúng với ý muốn của bé sẽ khiến bé muốn mặc cả ngày. Ngược lại, những bộ đồ dù có đắt đỏ đến đâu nhưng bé không yêu thích thì chắc chắn bộ quần áo đó sẽ mãi phải treo tủ. Đó chính là lý do vì sao việc chọn quần áo Tết phải theo sở thích của bé.

Khi mua đồ, các mẹ hãy cho bé đi cùng để lựa chọn. Đối với những ai mua quần áo trên mạng giao hàng tận nơi thì bạn có thể cho bé xem các hình mẫu trên website.

Tham khảo kinh nghiệm mua quần áo bé trai từ những bà mẹ bỉm sữa khác

Một trong những mẹo cực kỳ hữu hiệu cho bạn đó chính là tham khảo kinh nghiệm từ những người đi trước. Các bà mẹ đã từng có con nhỏ sẽ là “cẩm nang nghìn chương” giúp bạn phân biệt được chất liệu vải, các loại quần áo đẹp dành cho ngày Tết, các thương hiệu nên mua, giá thành cụ thể và các shop quần áo đẹp. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm đến internet. Hiện nay, mạng xã hội và các trang web bán hàng thời trang trẻ em khá thông dụng và phát triển. Bạn có thể truy cập vào các website này để tra cứu tin tức, học cách phối đồ cho bé. Đối với các bé  từ 1- 4 tuổi,để update những phong cách thời trang mới nổi cùng cách phối đồ ưng ý nhất.

Phối đồ cho bé đúng chuẩn xu hướng ngày Tết

hình ảnh

Thời trang Tết có sự khác biệt rất rõ với các phong cách thời trang hàng ngày. Đối với các bé trai, bạn cần hướng bé đến các trang phục lịch lãm, gọn gàng và hơi “ông cụ non” một chút. Đó có thể là áo dài cách tân, áo vest, áo sơ mi, quần tây, quần jean, áo gile….

 Tuy nhiên, mẹ có thể  mua nhiều bộ trang phục khác nhau để bé diện vào những hoàn cảnh khác nhau. Thông thường áo dài sẽ được sử dụng cho những buổi chụp hình, lễ hội. Ngược lại, đối với các buổi du xuân, dã ngoại, đi du lịch thì bé nên được ăn mặc sao cho thoải mái và phong cách nhất. Lúc này quần jeans với áo phông sẽ là gợi ý cho mẹ.

 Đừng quên kết hợp phụ kiện

baju baby kid shirt Baby Girl Clothing Set Red off shoulder shirt+flare  pants toddler outfit | Shopee Malaysia

Bé cần kết hợp giày dép xinh, mũ, khăn choàng, kính mắt, nơ cổ, balo để có một outfit hoàn hảo. Mỗi một phong cách sẽ cần những phụ kiện đi kèm sao cho đồng bộ nhất. Ví dụ, đi liền với áo vest sẽ là nơ cổ và giày tây; đi liền với sơ mi và quần jeans sẽ là giày thể thao…

 Những lưu ý khi sắm đồ Tết cho các bé

Customs For The Tet Holiday In Vietnam | Vietnam, Kids accessories fashion,  Kids around the world

Ngoài một số tiêu chí đã được đề cập ở trên thì khi sắm đồ Tết cho bé trai mẹ cân lưu ý thêm những vấn đề sau:

Đối với các bé từ 3 tuổi trở lên, bố mẹ hãy dẫn bé đi cùng để các bé có thể tự chọn cho mình những bộ đồ theo sở thích, sau đó bố mẹ có thể góp ý hoặc phân tích cho bé hiểu nếu như sự lựa chọn của bé chưa thực sự phù hợp.

Các bậc cha mẹ cũng lên tìm hiểu về các gam màu phù hợp với mệnh của con mình, khi chọn đồ Tết cho trẻ , để đem lại may mắn và tài lộc cho các bé trong dịp năm mới. Ví dụ như con mệnh thổ thì nên mặc màu gì, mệnh hỏa thì nên tránh mặc những màu gì.

Ngoài chọn trang phục, các bậc cha mẹ có thể tìm mua những phụ kiện để phối với quần áo cho bé như kính mắt, vòng tay, vòng cổ, giày, mũ, đồng hồ, khăn, thắt lưng,...trông bé sẽ phong cách và cá tính hơn rất nhiều.

Các mẹ nên lựa chọn mua đồ ở những nơi uy tín để đảm bảo chất liệu quần áo an toàn với làn da nhạy cảm của bé, tránh trường hợp mua online mà không thực sự rõ về sản phẩm, sẽ rất khó kiểm tra chất vải và độ vừa vặn của bé khi mặc.

Rất nhiều phụ huynh vì bận công việc hoặc nghĩ rằng mua sắm cận tết sẽ rẻ hơn thậm chí là mùng 27, 28 mới bắt đầu sắm sửa. Tuy nhiên đó là một quan niệm sai lầm! Bởi càng sát Tết thì sẽ không còn nhiều mẫu mã và các cửa hàng cũng đã ngừng việc nhập thêm hàng về. Do đó, thời điểm để mẹ sắm đồ Tết cho bé trai nên tiến hành vào ngày 20 đến ngày 25 Tết - đây sẽ là khoảng thời gian mua sắm cho bé lý tưởng nhất.

Kết luận

Hi vọng với những gợi ý của Mevabe123 như trên, giúp mẹ có thêm kinh nghiệm khi chọn mua đồ tết cho bé trai. Để chào đón năm mới được trọn vẹn, việc chuẩn bị đồ Tết cho bé nên được lên kế hoạch và chuẩn bị từ sớm, như thế mẹ đỡ cập rập, mẹ và bé còn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.