Con người chúng ta đôi khi bởi vì quá nôn nóng với những kỳ vọng mà mình đã đặt vào trước đó mà đã rất nhiều lần vô tình bỏ lỡ đi những điều vô cùng tốt đẹp và những bài học quý giá mà vốn dĩ mình phải nhận được từ mối quan hệ mà mình đã trải qua. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng mối quan hệ nào dù cho có dài lâu hay không thì nó cũng đều sẽ chứa rất nhiều những giá trị tốt đẹp của riêng nó. Thay vì bản thân chúng ta cứ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn vậy thì chúng ta hãy cứ tiến lên và tận hưởng những tình yêu của mình, tận hưởng những điều tuyệt vời nhất mà nó mang đến như cái cách mà nó luôn tồn tại. Có một điều rất thường hay gặp phải ở các cặp đôi đó chính là họ luôn có những suy nghĩ rằng, cả hai người đã yêu nhau lâu rồi thì quà cáp là điều không cần thiết. Nhưng suy nghĩ này thật sự rất sai lầm, con gái dù họ nói không muốn nhưng thực chất là lại rất cần những điều nhỏ nhặt đó. Ví dụ như là mỗi khi đến một dịp nào đó thì các chàng trai sẽ có thói quen là hỏi người con gái của mình thích thứ gì để mình mua, nhưng câu trả lời của các nàng chắc chắn sẽ là không cần thứ gì cả và chỉ cần cả hai đi đâu đó chơi là được. Vậy thì nếu như các chàng trai không tinh ý thì cũng sẽ chẳng tặng thứ gì, rồi sau đó là vẻ mặt giận dữ, mặt lạnh nhạt của nàng ấy, không nói thẳng ra khiến cho các chàng trai cảm thấy rất khó đoán. Cứ mỗi một nhịp như vậy thì các cô nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng chàng trai không hề quan tâm đến mình và cho rằng người đàn ông đó là một người vô tâm. Vậy nên dù cho là chẳng có dịp gì thì chúng ta cũng nên tặng cho người ấy những món quà nhỏ, tuy rằng nó không đắt tiền nhưng nó cũng góp một phần giúp cho hạnh phúc của cả hai luôn bền vững, và đây chính là một bí quyết tốt để chúng ta có thể nuôi dưỡng tình yêu của chính bản thân mình.