Không chỉ trên phim mà ngoài đời thực diễn viên Hoàng Yến cũng có cuộc sống tình cảm "dồi dào". Trải qua 3  cuộc hôn nhân đổ vỡ cô Xuyến tìm được bến đỗ bình yên bên người đàn ông thực sự yêu thương và trân trọng con người cô. Dù trải qua nhiều biến cố trong hôn nhân nhưng với những người đàn ông ngang qua cuộc đời mình Hoàng Yến luôn nhận được sự tôn trọng và tình cảm chân thành xứng đáng.

hình ảnh

Cô Xuyến thường xuyên đốt mắt người nhìn bằng những bộ đồ nóng bỏng (Ảnh: eva)

Xem thêm: Vợ hai Minh Nhựa được chồng cưng chiều nhưng lại bị con riêng ghét ra mặt: Dì ghẻ con chồng dễ gì thương nhau

Được mệnh danh là nữ diễn viên "lẳng lơ" của màn ảnh Việt bởi Hoàng Yến thường xuyên vào vai tiểu tam, tú bà hay cô hàng xóm đong đưa,... Chẳng biết phim vận vào đời hay đời vận vào phim, ở cuộc sống thực cô cũng trải qua nhiều đổ vỡ.

Có 3 cô con gái, với quan điểm hiện đại nên Hoàng Yến không muốn các con lớn lên phải phụ thuộc vào bất kì người đàn ông nào. Dù có xuất phát điểm ra sao hay tồn tại trong môi trường nào cũng phải là chính mình để nhận được sự tôn trọng từ đối phương nhiều nhất có thể. 

hình ảnh

Trải qua nhiều biến cố tình cảm Hoàng Yến luôn dạy con gái cách sống không phụ thuộc vào người đàn ông nào(Ảnh: eva)

“Chân thành là yếu tố tạo nên một tình yêu trong sáng”. Bây giờ lớp trẻ yêu bằng lý trí khá nhiều, nhưng tôi luôn nhắc con hãy cảm nhận mọi thứ bằng nhịp đập trái tim, nó sẽ mách bảo cho chúng ta những điều tuyệt vời nhất." 

Trong tình yêu không thể quá mù quáng, bất chấp đúng sai để chạy theo những thứ không thuộc về mình hay những điều trái luân thường đạo lý, chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên, tình yêu cũng phải bắt nguồn từ sự chân thành và tình cảm của hai bên chứ không thể quá so đo, đong đếm hay đặt nặng vấn đề vật chất lên hết được. Có như thế tình cảm mới bền lâu. 

hình ảnh

2 cô con gái lớn của Hoàng Yến đều đã ở tuổi lập gia đình (Ảnh: Eva)

Theo Hoàng Yến phụ nữ khi yêu nên ở "trên cơ" một chút, để không chịu thiệt thòi hay lép vế trong quan hệ tình cảm. Nhiều người khi yêu luôn là cái bóng của người yêu, phần vì yêu nhiều hơn phần vì phụ thuộc vào kinh tế, tài chính nên luôn quỵ lụy trước người đàn ông của mình. Hoặc ghen tuông điên cuồng khi có người phụ nữ nào khác xuất hiện bên nửa kia.

Tuy nhiên điều đó khiến chúng ta gặp nhiều phiền muộn và chưa chắc đã là cách tối ưu nhất cho chuyện tình cảm: "Tôi dạy con cách để không phải chạy theo đàn ông, làm sao để họ biết giữ gìn mình thay vì cứ phải lo đi giữ họ. Tình yêu thật ra mang tới sung sướng bao nhiêu, cũng mang lại cho con người đau khổ bấy nhiêu. Cũng chính vì thế, tôi muốn các con đủ bản lĩnh để vững vàng trên mọi bước đường đời."

Theo đó với vai trò là mẹ, là người bạn tâm tình của các con Hoàng Yến luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định miễn sao các con luôn cảm thấy hạnh phúc. Có ba cô công chúa vì thế Hoàng Yến mong các con sẽ thật kiên cường và bản lĩnh trong cuộc sống để bất kì biến cố nào không chỉ là biến cố tình cảm cũng có thể vượt qua.

hình ảnh

Hiện tại, Hoàng Yến đang có cuộc sống viên mãn cùng người chồng thứ 4 kém tuổi. Đặc biệt, hạnh phúc ở tuổi tứ tuần của cô Xuyến trong "Về nhà đi con" càng trở nên trọn vẹn khi chị tiếp tục làm mẹ bỉm sữa dù con gái lớn đã đi lấy chồng: "Tôi thấy có nhiều bạn nói: “Đang sung sướng tự nhiên lại mang kiếp con mọn mắc mệt”, thế nhưng tôi lại không thấy mệt mỏi gì. Tôi có thêm bé Mầm (tên thân mật con gái út Hoàng Yến), cả gia đình đều vui lắm."