Khi con bị ho hay sặc, bố mẹ thường dùng mẹo dân gian để trị dù không có bất kỳ đảm bảo nó sẽ có tác dụng. Điều này rất nguy hiểm với trẻ

Khi nuôi con không ít các bà mẹ vẫn hay dùng mẹo dân gian dù chẳng có cơ sở nào để áp dụng. Bây giờ nhiều nơi vẫn còn trị ho cho em bé sơ sinh bằng cách xé giấy liếm nước miếng rồi dán lên trán đó các mẹ. Có lần em thấy tưởng cái gì dính lên, định đưa tay lên gỡ thì bị quát và bảo đó là mẹo. Nhưng chẳng biết em bé có hết ho hay không chứ tờ giấy nào cũng trị ho được thì chắc bác sĩ thất nghiệp hết. Mới đây, một bé gái bị hóc xương cá chữa bằng mẹo dân gian đã phải nhập viện mổ sau khi bi viêm phía bên trong.

Nửa tỉnh nửa mê, con gái 7 tuổi ung thư xương nấc nghẹn: "Mẹ ơi, hãy yêu con lần nữa nhé"

hình ảnh

Em đọc trên báo thì bé gái 12 tuổi (ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị hóc xương cá cách đây 5 tháng cá nhưng không vào bệnh viện lấy xương mà điều trị theo cách dân gian là vuốt xương, tức là vuốt họng từ cổ xuống. Nhiều nơi thường dùng mẹo này bằng cách nhờ những người đẻ ngược vuốt xương dùm.

Bé gái sau khi dùng mẹo dân gian chữa thì hết đau. Tuy nhiên, vài ngày sau người nhà phát hiện bé có khối sưng vùng cổ trái nên đưa bé đi khám, điều trị nhiều nơi nhưng không giảm và cuối cùng đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ. Sau khi thăm khám, kết quả chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt, phát hiện ổ viêm bên trong là một xương cá dài khoảng 3cm nằm sát bó mạch cảnh (mạch máu lớn cung cấp máu cho não bộ).

hình ảnh

Dị vật xương cá nằm trong cổ bé gái suốt 5 tháng trời

Nhận thấy đây là bệnh khó, có thể nguy hiểm đến tính mạng nên bệnh viện đã cho bé gái chữa hóc xương cá bằng mẹo dân gian nhập viện ngay, tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết, phẫu thuật cho bé.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, đoạn xương cá và toàn bộ ổ viêm đã được lấy ra một cách an toàn. Dị vật lấy ra là 1 đoạn xương cá dài 3cm. Trong trường hợp này, bệnh nhi rất may mắn vì xương cá đã nằm khá lâu trong thực quản, có thể gây biến chứng đâm thủng thực quản, tự vong trong tích tắc.

hình ảnh

Khối sưng trên cổ bé do hóc xương cá, nếu không lấy ra ngay có thể làm thủng thực quản do đã ở trong cơ thể quá lâu

Nhiều người thường cho rằng hóc xương cá không có gì là ghê gớm và thường trị bằng mẹo như nuốt cơm nguội, nuốt chuối, uống soda, ăn bánh mì nhúng nước, nhét tỏi vào lỗ mũi, ngậm vỏ cam…Cách thông dụng dụng nhất là nhờ người đẻ ngược vuốt xương, nếu người bị mắc xương là nam thì vuốt 7 lần, nếu là nữ thì vuốt 9 lần. Mặc dù cho đến này mẹo này chưa được công nhận về tác dụng nhưng được rất nhiều người dân dùng để trị hóc xương cá. Nhiều người áp dụng dẫn đến áp xe trong thực quản, gây ra ổ viêm lớn, khó chịu trong thời gian dài, chẳng hạn như bé gái hóc xương cá trị mẹo khiến xương nằm trong cổ suốt 5 tháng trời.

hình ảnh

Đoạn xương cá dài 3cm được lấy ra từ cổ bé gái

Qua sự việc này, bố mẹ cần nhắc con nhai kỹ, nếu là bé nhỏ thì khi cho ăn cá nhớ lược xương thật kỹ. Đặc biệt khi bé bị hóc xương và cảm thấy đau trong thời gian dài thì nên đưa đi viện ngay nhé các mẹ

Bài và ảnh tổng hợp từ TN, NLĐ…