Hiện nay vắc xin covid 19 đã được đồng ý để tiêm chủng cho trẻ vị thành niên để đảm bảo an toàn cho trẻ cũng như giúp trẻ có thể tạo ra được sự miễn dịch chủ động trước tình hình dịch bệnh căng thẳng. Nhưng có nhiều bố mẹ vẫn cực kì lo lắng bởi vì sợ rằng nếu như tiêm vắc xin cho trẻ quá sớm như thế thì sẽ có những biến chứng nguy hiểm cũng sợ rằng ảnh hưởng đến sức khỏe của các con sau này.


Vẫn có đâu đó những trường hợp các em học sinh tiêm vắc xin về bị sốc phản vệ và dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Là bố mẹ thì ai chẳng lo lắng đến sự an toàn cho con. Nhưng mà không phải vì điều này mà chúng ta không cho con đi tiêm vắc xin, biết rằng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị sốc phản vệ, dị ứng nhưng so với lợi ích mà vắc xin mang lại thì điều này liệu có đáng để bố mẹ suy nghĩ lại.


Vì thế vẫn nên làm theo khuyến cáo là cho con tiêm nếu đủ độ tuổi thích hợp. Bố mẹ nhớ phải luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của con sau khi tiêm, nếu như có phản ứng gì lạ hay bị sốt cao liên tục, nổi mẩn đỏ, khó thở, co giật…thì phải đưa đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.