Có bao nhiêu hành vi không phù hợp của người lớn đã gây ra thiệt hại vĩnh viễn cho trẻ nhỏ, thậm chí là điều tệ nhất?

Mới đây, một đoạn video do một người đàn ông thực hiện đăng tải trên mạng xã hội đã leo lên top đầu tìm kiếm của cư dân mạng đại lục top tìm kiếm nóng hổi. Trong video, người đàn ông cho biết: “Bé bị sặc không qua khỏi, bệnh viện tắc trách”, trong đoạn clip, bà nội cháu bé cũng vừa khóc vừa nói: “Đi trong bệnh viện cũng chẳng ai đoái hoài.”

hình ảnh

Ảnh 163

Sau khi đoạn video được công bố, cư dân mạng trở nên tức giận và bắt đầu chỉ trích bệnh viện. Mới đây, bệnh viện cũng đã có thông báo mới nhất làm rõ sự việc này. Bệnh viện Y học cổ truyền và Tây y kết hợp quận Ningjin ở Hình Đài, Hà Bắc cho biết em bé chào đời khỏe mạnh vào ngày 29 tháng 11 vừa qua, lúc 9h55 phút, bằng phương pháp sinh mổ. Em bé có điểm Apgarb là 10; bé khóc to, ngoại hình không có dị tật rõ ràng. Cả mẹ và con đều khỏe mạnh, được đưa về phòng nghỉ ngơi chờ xuất viện.

hình ảnh

Ảnh 163

Tuy nhiên, đến 21h10 ngày 29/11, tức là lúc em bé chào đời khoảng mười hai giờ đồng hồ, người cha đang trông chừng con đã cho cháu bé uống nước, khiến cháu bị sặc nước và lịm đi. Lúc đó, bố tưởng con ngủ nên bỏ qua. Đến 22h10, anh phát hiện có điều bất thường nên gọi y tá, nhưng không thể cứu được.

Khi mọi người phản ứng thì đứa trẻ đã không còn dấu hiệu của sự sống, sản phụ quẫn trí ôm con khóc lớn trong bệnh viện, bà nội cũng ôm cháu xót xa, nghĩ rằng cháu có bệnh mà bệnh viện không chịu cứu. Riêng ông bố đăng tải đoạn video, nói rằng con mình nguy kịch nhưng trong bệnh viện không ai quan tâm. Đây không phải là che giấu trách nhiệm chính của anh ta trong chuyện này và cố gắng lấy một khoản tiền từ bệnh viện sao?

hình ảnh

Ảnh 163

Căn cứ vào miêu tả của bệnh viện, nguyên nhân xảy ra sự việc là do người cha cho con uống nước, có thể là do người đàn ông này không có nhận thức cơ bản nên mới xảy ra chuyện như vậy, thật quá sai lầm. Tuy nhiên, bệnh viện cho biết đã chủ động liên lạc với người nhà, chia buồn cùng người nhà và tìm hướng giải quyết theo pháp luật. Lúc này cư dân mạng mời vỡ lẽ ra, bố cho con mới 1 ngày tuổi là gián tiếp đưa con lên thiên đường, nhưng không hề nhận thức đó là việc làm không nên.

Cư dân mạng bình luận chua chát: “Làm người lớn mấy chục tuổi đầu, không hiểu cũngkhông hỏi, lại cứ chăm con theo ý mình mà còn đổ cho bệnh viện vô trách nhiệm”

hình ảnh

Ảnh 163

Vì hành động vội vàng của mình, người cha đã phải trả giá đắt, con trai anh vừa mới đến thế giới này, nhưng chính tay anh đã đuổi nó đi. Bệnh viện có chịu trách nhiệm về vấn đề này hay không đang là vấn đề gây tranh cãi, có người bảo có, có người bảo không, họ đều có lý do của mình, nhưng xét tình hình thực tế, bệnh viện thực sự không thể đứng ngoài cuộc. Đương nhiên, vừa mới sinh ra hai ngày, y tá khoa sản sẽ thường xuyên vào phòng kiểm tra xem trong khoảng thời gian này đứa bé có dị thường gì hay không, đồng thời thông báo biện pháp phòng ngừa, nếu có vấn đề gì thì đứa bé sẽ được đưa đi cấp cứu. được đưa đến phòng điều trị càng sớm càng tốt.

hình ảnh

Ảnh 163

Nhưng đến lúc này, có lẽ người đàn ông ấy cũng tràn đầy hối hận, trong lòng người mẹ lại càng đau đớn khôn tả, đoán chừng còn rất lâu nữa mới thoát ra khỏi cái bóng đen này. Vụ việc nêu trên cũng chỉ là lời nhắc nhở để mọi người biết, khi đi khám chữa bệnh hay chăm sóc trẻ nhỏ phải tuân theo lời dặn của bác sĩ. Các y tá luôn dặn dò người nhà nhất thiết không nên cho trẻ sơ sinh uống nước ngay. Một số người lớn, đặc biệt là người già, thích nói chuyện bướng bỉnh: "Làm gì mà rắc rối thế? Ngày xưa đẻ ra uống nước ầm ầm có sao đâu”. Có đúng là trẻ em ngày nay khó nuôi hơn chăng? Không thực sự.

Đối với trường hợp bé ở trên bị ho sặc sụa khi được cho uống nước tại bệnh viện, bệnh viện có thể phải chịu trách nhiệm vì đã không nhấn mạnh với gia đình rằng không được cho bé uống nước hay thứ gì khác ngoài sữa. Nếu bệnh viện không thông báo, và cha của đứa trẻ có điểm mù về kiến ​​thức, anh ta có thể được bồi thường.

Theo TK, hướng dẫn của Dịch vụ Sức khỏe Gia đình của Sở Y tế Hồng Kông cho rằng, nếu người mẹ đang cho con ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ, không được tùy tiện bổ sung sữa bột và nước cho trẻ sơ sinh. Vì hơn 80% sữa mẹ là nước nên bé không cần uống nước sau khi ănsữa mẹ. Nếu tùy tiện bổ sung sữa công thức hoặc nước cho trẻ sơ sinh, sẽ làm giảm nhu cầu và mong muốn ăn sữa mẹ của trẻ.

Ngoài ra, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan, chức năng thận của trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi chưa phát triển hoàn thiện, nếu đột ngột cho trẻ uống quá nhiều nước, thận sẽ không thể đào thải ngay lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể, dẫn đến nồng độ ion natri trong má.u giảm, trường hợp nặng sẽ xảy ra hiện tượng phù não, thường được gọi là “nhiễm nước”.

Xem thêm:

Thấy vui vì phát hiện sớm và bổ sung prebiotic mỗi ngày

Con em được hơn 2 tháng mà cứ sau tầm 9-10h đêm là bé quấy khóc dữ dội, dỗ mãi mới chịu nín

Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh