Theo lời phụ huynh, số trẻ mẫu giáo học viết chữ sớm có biểu hiện hoảng loạn sau khi ngủ khoảng một giờ, tay chân run, mắt mở nhưng hỏi không trả lời.

Từ sau khi áp dụng chương trình lớp 1 mới, nhiều phụ huynh than thở con vào học lớp 1 chạy theo chương trình ‘bở hơi tai” mà còn chẳng “ăn ai”. Nhiều khi mẹ phải ngồi kèm con học đến 10g đêm là chuyện bình thường. Có lẽ lo sợ đi vào “vết xe đổ” đó nên không ít phụ huynh bắt đầu cho trẻ mẫu giáo học viết chữ sớm

Tuy nhiên, mới đây, một mẹ đã chia sẻ trường hợp của con mình trên một hội nhóm phụ huynh, đại ý con chị học lớp lá. Khoảng 1 tuần nay chị có cho con đị học viết chữ với cô giáo khoảng 45 phút/buổi. Sau đó thì chị thấy con có biểu hiện lạ. Sau 1 giờ đi ngủ thì con có biểu hiện hoảng loạn, người run, tay chân lặp đi lặp lại những hành vi khó hiểu, mắt mở nhưng hỏi thì bé không trả lời. Song sáng ra thì bình thường. Chị thắc mắc liệu đó có phải hội chứng rối loạn giấc ngủ trẻ gặp khi bắt đầu đi học và có mẹ nào thấy con mình gặp trường hợp như vậy không.

hình ảnh

Đáng chú ý là một số phụ huynh trong nhóm cho biết con mình cũng từng bị như vậy cả tháng trời. 

Theo chuyên gia tâm lý: "Không thể chỉ thông qua một vài biểu hiện để kết luận trẻ bị rối loạn giấc ngủ là do việc ép con học sớm. Trên thực tế, chuyện mất ngủ có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân như môi trường gia đình, chế độ ăn uống, sức khỏe của trẻ... “

Thật ra, chuẩn bị cho con nền tảng cơ bản để vào lớp 1 là điều nên làm. Vì khi vào học lớp 1, con sẽ chuyển sang một bước ngoặt từ chỉ biết vui chơi, khám phá sang học chữ, thu nạp các kiến thức đa dạng. Nếu không có sự chuẩn bị tốt, con rất dễ chới với. Tuy nhiên, nếu mỗi ngày bắt trẻ mẫu giáo tập trung 45 phút/buổi ngồi ngay ngắn rèn chữ quả thật dễ làm nhiều bé căng thẳng, mệt mỏi. Đó là chưa kể nếu giáo viên quá nghiêm khắc sẽ làm con hoảng sợ, đôi khi viết mỏi run cả tay cũng không dám dừng lại, từ đó dễ ức chế tâm lý, đâm ra sợ học. Hoặc tệ hơn là làm con bị ám ảnh cả trong giấc ngủ. Phải chăng vì vậy mà đã xảy ra hiện tượng đáng lo như phụ huynh trên đã chia sẻ.

hình ảnhẢnh minh họa - Nguồn ảnh: Internet

Với trẻ mẫu giáo, mẹ nên kết hợp học và chơi để giúp con không cảm thấy áp lực khi học chữ. Một số trò chơi giúp con làm quen với bảng chữ cái như: xếp khối hình chữ cái, nặn chữ cái bằng đất sét, chơi “lô tô” chữ cái (nghe âm tìm chữ cái tương ứng)... Tuy nhiên, mẹ cũng đừng lo lắng quá vì trường mẫu giáo thường phân bố thời gian hợp lý giúp trẻ nhận biết mặt chữ cái.

Ngoài ra, để rèn luyện cho các ngón tay của con mềm mại, thuận lợi khi học viết chữ ở lớp 1, mẹ có thể cho con tô màu tranh, dạy con cách cầm bút sao cho đúng. Mỗi ngày mẹ có thể cho con học viết khoảng 5-10 phút, chủ yếu rèn các nét cơ bản như: nét đứng, nét cong, nét xiên, nét móc… Mỗi nét mẹ có thể cho con rèn vài ngày. Nói chung nên thoải mái về mặt thời gian với trẻ. Chỉ cần con nắm vững cách viết các nét này, con học chữ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đặc biệt, để trẻ làm quen với môi trường tiểu học, phụ huynh hãy tạo điều kiện để các con được đi thăm trường, làm quen trước với thầy cô; rèn luyện kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp, tự chăm sóc bản thân… Có như vậy, sẽ không lo con bị “sốc” khi chuyển từ học mẫu giáo sang lớp 1.