Con gái đến tuổi tập đi, ông bố tận dụng luôn cái “lồng úp gà” thay xe đẩy, đến thua với bố rồi.

Giống như hầu hết các bậc cha mẹ, cô Zhao cho rằng con gái mình sắp tập đi nên cô muốn mua một chiếc xe tập đi cho con gái mình. Tuy nhiên, sau khi tham khảo một số loại xe tập đi mà cô Zhao thích, người chồng đã bàn ra và không có ý định mua.

Ông bố này cho rằng những loại xe vợ mình đang xem đẹp thì có đẹp nhưng giá cả lại không phải chăng. Và với kinh nghiệm từng sống ở thôn quê của mình, bố đã nghĩ ra một cuộc “phản công” cực chất để mẹ không còn đòi mua xe tập đi nữa.

Ý tưởng này của ông chính là dùng cái “lồng úp gà” để làm cái giá đỡ tập đi cho con. Vài ngày sau đó, ông bố đặt con gái vào cái lỗ tròn của cái lồng, để phần đầu và 2 tay ở bên ngoài, phần thân và 2 chân thì ở bên trong lồng. Thế là bé đã có dụng cụ tập đi tự chế từ vật dụng không ai nghĩ đến.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Hình ảnh về "đứa trẻ mới biết đi" này được mẹ tung lên mạng, cư dân mạng dở khóc dở cười và bình luận rằng đứa trẻ này thực sự có một “tuổi thơ dữ dội”, con cũng sẽ tập đi được theo cách không giống ai này.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng có nhã ý nhắc nhở rằng không nên sử dụng loại xe tập đi "lồng gà" này vì không tốt cho trẻ. Không chỉ hiệu quả an toàn thấp, các dải tre được lát mỏng có thể gây trầy xước, tổn thương làn da mỏng manh của trẻ.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Cha mẹ cần lưu ý những gì khi chọn xe tập đi cho con?

  • Tập trung vào chất lượng

Hầu hết các bậc cha mẹ khi mua xe tập đi cho trẻ lần đầu tiên đều dễ bị rối bởi quá nhiều loại xe đẹp. Trên thực tế, xe tập đi là một công cụ quan trọng để nâng đỡ cơ thể của trẻ và hỗ trợ trẻ tập đi nên cha mẹ phải chú ý đến chất lượng đầu tiên, chất lượng càng tốt thì trẻ sử dụng càng an toàn.

hình ảnh

Ảnh: sina

  • Chọn theo chiều cao của con

Kiểu dáng và kích thước của xe tập đi với mỗi đứa trẻ là khác nhau. Cha mẹ nên ưu tiên những loại xe có thể điều chỉnh chiều cao sẽ dễ hơn. Nhớ là chân con vừa đủ chạm đất trong tư thế đứng thẳng mới có thể hỗ trợ tập đi được nhé.

  • Mua theo điều kiện gia đình

Thời gian sử dụng xe tập đi của trẻ có hạn, cha mẹ có thể mua xe tập đi tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình vì một thời gian là con không cần dùng đến nữa.

Mặc dù con rất mau lớn và đồ dùng rất nhanh sẽ không sử dụng nữa nhưng vì sự phát triển của con, cái gì nên mua thì cha mẹ hãy mua, đừng quá tiết kiệm. Như việc ông bố dùng “lồng gà” thay xe tập đi cho con có mặt tốt nhưng cũng có chỗ chưa tốt vì có thể làm trầy xước con. Đây cũng là một điều đáng để cha mẹ suy nghĩ khi tiêu tiền cho con cái.

Theo QQ