Hạt gạo trên móng tay thực chất là những đốm trắng nhỏ xuất hiện trên phần móng tay của bé, không chỉ ở trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng có thể xuất hiện những đốm trắng này, có nhiều người cho rằng khi bé xuất hiện những đốm trắng như vậy có khả năng bé đang bị thiếu chất gì đó mà ba mẹ không biết, liệu có đúng không?

Hạt gạo trên móng tay có tên khoa học là Punctate Leukonychia được tồn tại dưới nhiều hình dạng như hình tròn, tấm hay dẹt, nếu đơn giản là tay bé chỉ xuất hiện vài hạt gạo trên tay mà không có thêm bất kỳ hiện tượng nào khác như quấy khóc, bỏ ăn uống, khó ngủ..thì đây chỉ là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường, không nguy hiểm, không gây khó chịu, cũng không được chứng minh là liên quan đến thừa chất hay thiếu chất gì cả. 

hình ảnh

Nguyên nhân thường gặp của việc xuất hiện hạt gạo trên móng tay đó là do những vi tổn thương trong những hoạt động hàng ngày gây hiện tượng keratin hóa móng, thường gặp ở trẻ 1 đến 3 tuổi, vì lúc này bé đang tập các kỹ năng vận động tay-chân, khiến việc tổn thương móng dễ xảy ra, thông thường những đốm trắng đó sẽ biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, nếu việc xuất hiện đốm trắng có kết hợp thêm các điều kiện khác như quấy khóc, bỏ ăn bỏ bú, khó ngủ, trằn trọc, ra mồ hôi trộm…mẹ hãy thử đưa con đi xét nghiệm vi chất xem có thiếu gì không, vì có khả năng con thiếu vitamin , canxi…không chắc là thiếu nhưng mẹ hãy đi khám để nhỡ có thiếu thì bổ sung cho con nhé.