Mùa hè tới cũng là thời điểm thích hợp để các loại vi khuẩn, côn trùng..phát triển, sinh sôi, nảy nở rất nhiều, chẳng hạn như ruồi, muỗi, kiến….việc bé chơi đùa, cũng như khám phá đôi khi sẽ là điều kiện thuận lợi cho những con côn trùng làm tổn thương bé, mặc dù khó nhưng các mẹ hãy tìm cách hạn chế việc này, chúng ta không thể theo sát con 24/24, cũng như không nên ngăn cấm việc con tìm tòi, học hỏi những điều mới lạ, xung quanh, vậy nên điều này chỉ nhằm giúp hạn chế tác động của côn trùng đến em bé của mẹ mà thôi.

hình ảnh

Một số mẹo giúp hạn chế côn trùng cắn bé như: nếu nhà bạn có nuôi chó mèo, hãy tắm rửa thường xuyên cho chúng, chúng ta không thể cấm bé chơi với chó mèo thì hãy tạo ra những con vật sạch sẽ để giúp bé an toàn hơn, mặc đồ dài khi cho bé ra ngoài chơi, không nên giặt đồ và xả đồ quá thơm cho bé, hương thơm có thể thu hút muỗi và côn trùng đó ạ, những khu vực trong nhà hay đọng nước thì hãy vệ sinh sạch sẽ, quét dọn để muỗi không sinh sôi ở khu vực đó nhé.

Nên phun thuốc côn trùng theo định kỳ (thời gian này phải đưa bé đi chơi xa), nếu được mẹ hãy bôi 1 ít dầu tràm lên quần áo của bé, điều này cũng hạn chế và xua đuổi côn trùng khá tốt đó. Cuối cùng, hãy trang bị cho bé thanh lăn muỗi hoặc thuốc bôi côn trùng đặc trị phù hợp với bé nhà mẹ, vì mỗi bé có thể phù hợp với loại kem khác nhau, nên mẹ hãy tìm hiểu xem con mình hợp loại nào nhé.