Hành xử không đúng của bố mẹ có thể khiến con gặp nạn, đặc biệt là ở nơi công cộng.

Mới đây, một vụ việc đáng lo ngại đã xảy ra tại một siêu thị ở Thâm Quyến, Quảng Đông. Một bà mẹ đưa con đi siêu thị, đứa trẻ đứng trên xe đẩy hàng. Sau khi người mẹ đặt đồ mua được vào giỏ hàng, bà đã không quan sát kỹ tình trạng của đứa trẻ và vội vàng kéo xe hàng, đứa trẻ bị ngã từ trên cao xuống, hôn mê ngay tại chỗ. Người mẹ vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, các bậc cha mẹ đã đệ đơn kiện siêu thị về…  thiết kế khiếm khuyết của giỏ hàng.

hình ảnh

Ảnh BD

Sự việc này khiến dư luận lo ngại, liệu yêu cầu của phụ huynh có chính đáng?

Đoạn video của siêu thị cho thấy nguyên nhân chính khiến đứa trẻ bị ngã là do người mẹ quá nóng vội. Sau khi người mẹ vội vàng đặt sản phẩm xuống, cô ấy thậm chí còn không nhìn đứa trẻ mà tiếp tục lựa chọn hàng hóa.

Trong suốt quá trình này, đứa trẻ nhìn chằm chằm vào hành động của người mẹ, vẫy tay như thể đang cổ vũ cho người mẹ. Thật không may, ở lần để hàng cuối cùng vào giỏ xe đẩy, người mẹ đã không để ý đến đứa trẻ, và đã vội vàng kéo xe đi, khiến đứa trẻ không đứng vững và bị ngã.

hình ảnh

Ảnh BD

Rất nhiều cha mẹ có thói quen này, đặt con vào giỏ hàng siêu thị cho dù nó lớn hay bé, rồi để mặc con ở đó đi lựa hàng hóa, đẩy xe đi mà không cần chú ý đứa trẻ có an toàn hay không. Trong cuộc sống hàng ngày, hành vi trẻ em ngồi trong xe đẩy hàng là rất phổ biến. Nhưng đại đa số các bậc cha mẹ đều không khỏi bất ngờ, nếu đoạn video này không xuất hiện, chắc hẳn nhiều bậc cha mẹ sẽ không quan tâm, không để ý đến những tác hại mà chiếc xe đẩy hàng có thể mang lại cho con cái họ.

hình ảnh

Ảnh BD

Xe đẩy hàng ngày nay thường cho phép trẻ nhỏ ngồi, chủ yếu là để thuận tiện cho cha mẹ đưa con đi siêu thị và ngăn trẻ chạy lung tung trong siêu thị gây rắc rối. Có nhiều bậc cha mẹ khi cho con lớn lên xe không ngồi được, chỉ có thể ngồi xổm hoặc đứng. Không có đồ chắn cao hơn, trẻ em ngồi xổm hoặc đứng là cực kỳ nguy hiểm và cha mẹ cần luôn cảnh giác.

Nhiều cư dân mạng cho rằng lỗi hoàn toàn là ở người mẹ chứ không phải siêu thị dùng xe đẩy hàng không đủ chuẩn. Phụ huynh bảo do mình vội không để ý nhưng trong clip, bà mẹ này như kiểu đi c.ướp siêu thị, không thèm ngó ngàng đến con cái. Tự mình đặt con lên xe dù đã có khuyến cáo xe chỉ có thể cho trẻ dưới 3 tuổi ngồi, khi có chuyện còn mặt mũi đến siêu thị đòi bồi thường. Xe rõ ràng là dành cho trẻ con, bé lớn không ngồi được, chỉ biết đứng, nên khi mẹ đẩy xe mới có chuyện. Rõ ràng đó là lỗi của người mẹ. Nhiều cư dân mạng còn e ngại cho đứa trẻ, nếu may mắn qua cơn nguy kịch thì cũng khó trở thành một người đàng hoàng nếu có một bà mẹ như thế này. Người mẹ của đứa trẻ không có lý do gì để yêu cầu siêu thị bồi thường. Vì thiết kế của các xe đẩy hàng đều giống nhau. Không có tai nạn nào xảy ra với con của những bậc cha mẹ khác. Tại sao điều đó lại xảy ra với người mẹ này. Siêu thị có phải chịu trách nhiệm về việc này không? Nhiều cư mạng cho rằng nhìn chung cơ hội truy cứu trách nhiệm của siêu thị không nhiều, cha mẹ phải chịu toàn bộ hoặc ít nhất phải chịu trách nhiệm chính.

hình ảnh

Ảnh BD

Một là giỏ hàng là chỗ để đồ thay vì trẻ; thứ hai, cha mẹ không chú ý đến hành vi và vị trí của trẻ, kéo xe quá vội vàng; thứ ba là siêu thị không thể hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc tuyệt đối về sự an toàn của trẻ em ngồi trong xe đẩy hàng.

Nhiều bậc cha mẹ cho con lớn đi xe đẩy hàng trong siêu thị, điều này vô cùng nguy hiểm. Người mẹ trong sự việc này đã không để ý đến tình trạng của đứa trẻ mà vội vàng kéo khiến đứa trẻ ngã xuống đất bất tỉnh, thậm chí còn đến siêu thị đòi bồi thường khiến mọi người rất bức xúc. Nếu các thành viên trong gia đình muốn siêu thị chịu trách nhiệm nhất định, họ có thể phải dựa vào cảnh báo an toàn của siêu thị trên xe đẩy hàng. Nhưng rõ ràng trong trường hợp này, chính người mẹ đã phớt lờ cảnh báo trước, thì làm sao có thể đổ lỗi cho siêu thị được?