Con bị đi ngoài có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Lúc con còn nhỏ từ 0 - 6 tháng tuổi thường con đi ngoài là đi tướt lẫy, ngồi, mọc răng. Con đi ngoài trong thời gian này nếu con bú mẹ hoàn toàn thì các mẹ có thể yên tâm nhé. Nhưng mẹ vẫn theo dõi nhé nếu con đi nhiều ngày mà không đỡ mẹ xem có ăn đồ gì lạ không.

Nếu con uống sữa công thức thì mẹ nên đổi sữa cho con nhé, nhiều bé hợp thì không sao chứ không hợp là con ti 1 - 2 ngày là con có hiện tượng rồi ah. Với những bé từ 6 tháng tuổi trở lên bắt đầu con ăn dặm nếu con đi ngoài thì có thể do con ăn chưa quen hoặc thức ăn nhiều đạm nữa. Với cách thông thường mà mình vẫn hay chữa trị cho con đó là lấy lá búp ổi tàu - loại lá nhỏ đấy mẹ nhé hoặc búp cây lựu giã nhỏ chắt lấy nước cho con uống trong vài ngày là con đỡ đi thôi ah.

hình ảnh

Hoặc các mẹ dùng gừng thái lát mỏng xoa vào lòng bàn chân, tay của con cho ấm dần lên. Sau 3 - 4 giờ nếu con chưa khỏi thì mẹ nên làm lặp lại cho con ấm người lên nhé. Các mẹ tránh để con đi nhiều sẽ dẫn đến mất nước nhé. Những lúc như thế này mẹ nên cho con ăn đồ ăn nóng, uống nhiều nước ấm để con không lạnh bụng nhé. Trong thời gian này con yếu người không muốn ăn các mẹ cố kiên trì cho con ăn được chút nào thì ăn để con có chất nhé không lả đó ah. Con không muốn ăn nhiều bố mẹ cũng không nên ép lần sau con có ăn con lại sợ ăn đấy ah. Chúc các con luôn khỏe mạnh nhé.