Đối với người lớn việc sử dụng mỹ phẩm là bình thường. Tuy nhiên, với trẻ em thì khác. Da trẻ rất mềm và dễ dị ứng. Bên cạnh đó, ở độ tuổi chưa dậy thì, da bé rất đẹp và chưa cần thiết phải can thiệp mỹ phẩm. Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên cho trẻ sử dụng mỹ phẩm sớm bởi lẽ sẽ mang tới nhiều tác hại khôn lường. Một số tác hại có thể kể đến như: làm bít tắc lỗ chân không, gây mụn, da bị sần sùi thậm chí dùng thời gian dài sẽ khiến cho da nhanh lão hóa hơn.

Hiểm họa khôn lường từ việc cho trẻ dùng mỹ phẩm sớm

Mặt khác, thay vì dành thời gian để chăm sóc, các mẹ nên dành thời gian để con làm việc khác như: học tập, vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó, việc sử dụng lâu dần sẽ hình thành thói quen khiến con mất tự tin khi để mặt mộc. Ngoài ra, còn tốn kém về tài chính. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt cần phải trang điểm để hóa trang và tham gia hoạt động văn nghệ.

Vì vậy, bạn chú ý nên cho bé sử dụng những mỹ phẩm làm từ thiên nhiên và có uy tín. Đồng thời cần tẩy trang sạch sẽ, tránh chà xát mạnh vào da gây bào mòn cho da. Hiện nay, độ tuổi khuyến cáo ko nên sử dụng là các bé dưới 12 tuổi. Đối với trẻ trên 12 tuổi có thể sử dụng nhưng chỉ nên dùng trong trường hợp bắt buộc, tránh lạm dụng cũng như lựa chọn những sản phẩm lành tính và an toàn từ chính hãng nha.