Bé trai 4 tuổi phải bỏ 1,5 m ruột non chỉ vì một thói quen ít được cha mẹ chú ý. Theo bác sĩ, tình trạng bệnh nhi tiến triển quá nhanh và ruột non đã bị vỡ chỉ trong 1 ngày.

Đọc vụ việc bé trai 4 tuổi hoại tử ruột phải bỏ 1.5m ruột non mà hoang mang lắm luôn các mẹ. Có một số thói quen trẻ hay làm sau bữa ăn tưởng chừng vô hại nhưng nếu chủ quan bỏ qua có thể âm thầm gây hại sức khỏe của trẻ, thậm chí là nguy tính mạng. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc bữa ăn cho trẻ, những thói quen tai hại liên quan đến bữa ăn, cha mẹ cũng cần chú ý nhắc nhở con trẻ.

Con suýt hoại tử ruột chỉ vì bố thương con mà pha sữa kiểu này

hình ảnh

Ảnh minh họa: shundecity - Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thuận Đức thuộc Đại học Y Quảng Đông, nơi Dương Dương được điều trị

Theo beifang, bệnh nhi là cháu bé Dương Dương (tên nhân vật được thay đổi), sống tại quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, TQ.

Vài ngày trước, sau khi ăn, Dương Dương than với mẹ bị đau bụng. Mẹ của bé nhờ đồng nghiệp đưa con trai đến bệnh viện Chencun. Bé nhập viện trong tình trạng sốc, bất tỉnh, mặt và môi trắng bệch. Dương Dương nôn liên tục ngay khi xuống xe.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm dạ dày ruột cấp tính nên cho bé uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, tình trạng không những không thuyên giảm mà ngược lại càng trở nên tồi tệ hơn. Theo lời khuyên của bác sĩ, Dương Dương được chuyển đến bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thuận Đức thuộc Đại học Y Quảng Đông để điều trị.

Tại đây, Dương Dương được xét nghiệm máu, chụp X-quang bụng và CT. Tiểu Lạc được chẩn đoán bị tắc ruột cấp tính và chướng bụng.

hình ảnh

Bác sĩ điều trị cho bé cho biết tình trạng của Dương Dương đã tiến triển quá nhanh và ruột non đã bị vỡ chỉ trong một ngày. Tất cả xoắn lại với nhau như một vòng xoắn.

Sau một cuộc thảo luận khẩn cấp với các chuyên gia đầu ngành, các bác sĩ cho rằng bé trai 4 tuổi hoại tử ruột nên được điều trị càng sớm càng tốt. Dương Dương cần được truyền dịch và truyền máu trước khi phẫu thuật.

Rất may mắn, sau 2 giờ phẫu thuật, Dương Dương đã vượt qua cơn nguy hiểm.

hình ảnh

Bác sĩ phó trưởng khoa Phẫu thuật, bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thuận Đức cho biết: "Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi thấy rằng đứa trẻ có một lỗ thủng trong mạc treo, ruột non bị kẹt ở đó. Chúng tôi đã cắt bỏ một phần ruột bị vỡ dài 1,5m.”.

Bác sĩ nói rằng tổng chiều dài ruột trong cơ thể người khoảng 2 hoặc 3m. Sau khi phẫu thuật, Dương Dương vẫn còn 190cm ruột. Dường như không có vấn đề gì với Dương Dương. Nếu cắt bỏ sâu hơn, hội chứng ruột ngắn có thể xảy ra khiến bé bị tiêu chảy mỗi ngày dẫn đến khả năng tiêu hóa và hấp thu kém.

Hiện tại, Dương Dương được chuyển từ Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi khoa sang khoa tổng hợp. Tình hình của bé đã dần được cải thiện.

Mặc dù sức khỏe của con trai đang dần ổn định nhưng mẹ của bé vẫn còn rất sợ hãi mỗi khi nhớ lại. Bà không ngờ rằng chỉ sau một cơn đau bụng của con trai, mọi chuyện lại diễn biến quá nhanh và nghiêm trọng đến thế. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Dương Dương, bé trai 4 tuổi bị hoại tử ruột phải bỏ 1,5m ruột non?

Mẹ bé cho biết: “Vài ngày trước, sau khi ăn, thằng bé lại giường chơi. Con gấp chăn và sắp gối lên thành một chồng cao rồi liên tục nhảy lên đó. Đột nhiên, con nói với tôi rằng “con bị đau bụng””.

Các bác sĩ cho biết việc vận động quá mạnh sau bữa ăn sẽ gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Nếu Dương Dương đến muộn hơn, tình trạng có thể nghiêm trọng hơn do sốc độc, gây suy đa tạng và dẫn đến tử vong. Bác sĩ khuyến cáo trẻ em không nên chạy nhảy, vận động mạnh ngay sau khi ăn để ngăn sự xuất hiện của một số biến chứng.

Bản chất trẻ em hiếu động, nghịch ngợm nên rất thích chạy nhảy xung quanh nhưng chính điều này đôi khi lại gây ra những rắc rối không thể lường được như vụ việc bé trai phải bỏ 1,5m ruột non vì hoại tử ruột. Vì vậy, các mẹ nhớ nhắc nhở con không được chạy nhảy hay vận động quá mạnh ngay sau bữa ăn nhé.

Nguồn bài và ảnh: beifang