Một số hàng quán xung quanh các trường học tại Q.Hoàng Mai (Hà Nội) lén lút bán kẹo thuốc lá “vừa ăn vừa nhả khói” cho học sinh khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Cách đây vài hôm, trên fb của tk ĐTM, tôi có đọc được cảnh báo về một loại kẹo ăn vào nhả khói như thuốc lá. 

Tài khoản này còn đăng thêm video clip quay cảnh các học sinh tiểu học ở Malaysia ăn kẹo thuốc lá và ảnh chụp các bao kẹo được bán ở Hà Nội.

hình ảnh


Nguồn: ảnh chụp fb ĐTM

Mặc dù con tôi học ở TP.HCM, cách xa Hà Nội vài ngàn cây số nhưng tôi vẫn lo lắng một số đối lượng vì lợi nhuận sẽ lén lút bán loại kẹo thuốc lá nhả khói trước cổng trường các con. Bởi vì rất khó để kiểm soát hoạt động mua bán của các hàng rong xung quanh trường.

Chắc chắn kẹo thuốc lá sẽ gây hại cho sức khỏe của học sinh vì là loại kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ đồng thời chứa chất tạo khói. Trẻ nhỏ vốn bản tính tò mò nên sẽ khó cưỡng lại việc thử một lần kẹo thuốc lá. Hiện chưa ai biết kẹo có chứa chất gây nghiện hay không nhưng việc ăn kẹo nhả khói có thể sẽ là “cầu nối” để học sinh tìm đến với thuốc lá, các chất kích thích.

hình ảnh


Nguồn ảnh: thanhnien

Về phía chính quyền, công an quận Hoàng Mai cũng đề nghị hiệu trưởng các trường trên địa bàn phối hợp thông báo, tuyên truyền đến phụ huynh biết về tác hại của kẹo thuốc lá để cùng phối hợp quản lý, không để con em mua, sử dụng kẹo thuốc lá.

Mong rằng cơ quan chính quyền sẽ xử lý mạnh tay các trường hợp bán kẹo thuốc lá nhả khói để loại kẹo nguy hiểm này không đến tay học sinh.

Về phía cha mẹ, phụ huynh hãy quan tâm hơn đến con em mình cũng như thói quen, sở thích, các mối quan hệ xã hội của con để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây hại về thể chất và tinh thần đối với trẻ. Mặt khác, người lớn cũng phải làm gương cho các con, không dùng thuốc lá, rượu. bia… Vì nếu cha mẹ không làm gương thì các con sẽ rất khó vâng lời. Chẳng hạn bố suốt ngày phì phèo thuốc lá nhưng lại dạy con hút thuốc lá gây hại cho sức khỏe, liệu con cái có “thấm” nổi lời dạy của bố?