Chỉ vì nụ hôn của thầy giáo mà bệnh nhân 14 tháng ở Việt Nam bị lây Covid-19.

Cách đây vài giờ, chiều 1/12, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo TP.HCM thêm 2 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 từ bệnh nhân 1347. Đáng nói trong số này có bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ 14 tháng bị lây Covid-19 từ thầy giáo tiếng Anh chỉ vì được bế lên ôm hôn.

Nụ hôn covid từ thầy giáo tiếng Anh BN1347

Cụ thể, bệnh nhân D.G.H., nam, 14 tháng tuổi, quốc tịch Việt Nam (địa chỉ ở 26 Lô E, Lò Gốm, phường 7, quận 6, TP.HCM). Đây là bệnh nhân tiếp xúc gần BN1347. 13h30 ngày 30/11, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lúc 18h cùng ngày.

hình ảnh

Hiện bé được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), không có triệu chứng. Qua điều tra lịch trình tiếp xúc, cơ quan y tế xác định có 17 người tiếp xúc gần bệnh nhi. Tất cả đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo lời kể từ bố mẹ bệnh nhi D.G.H., nam, 14 tháng tuổi, quốc tịch Việt Nam (địa chỉ ở 26 Lô E, Lò Gốm, phường 7, quận 6, TP.HCM), sáng ngày 22/11 bố đưa bé đi thăm thầy cô cũ tại đường số 3, p. Bình Trị Đông B, Bình Tân, có gặp thầy giáo tiếng Anh BN 1347. Tại đây bé đã được thầy bế lên ôm hôn nựng má liên tục. Thật không ngờ chỉ hơn 1 tuần sau, bé đã thành nạn nhân tiếp theo của đại dịch Covid-19.

Từ đầu năm 2020, khi dịch bùng phát ở Vũ Hán và lan tràn trên khắp thế giới, toàn bộ cuộc sống của người dân ở khắp các quốc gia bị đảo lộn. Trẻ em, đối tượng từng được cho là an toàn trước sự tấn công của Covid-19 cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhiều trẻ sơ sinh đã nhập viện vì lây nhiễm bệnh từ người thân của mình. 

hình ảnh

Một bé sơ sinh được bác sĩ thăm khám trong đợt Covid đầu năm 2020 (Nguồn ảnh: Bệnh viện nhi Vũ Hán)

Họa từ miệng mà ra – Bệnh từ miệng mà vào

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid 19, đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, BS Đỗ Tiến Sơn (Chăm con chuẩn Mỹ) đưa ra một vài lời khuyên cho những bậc phụ huynh bảo vệ con nhỏ. Bác sĩ Sơn đặc biệt nhấn mạnh rằng, khi đến thăm nhà có bé con, hãy nhớ những điều đã hứa. Sau khi rửa tay sạch, súc miệng, bạn hoàn toàn có thể bế hộ bé một lát, chơi cùng nó một tí, để mẹ bé ăn, tắm, nghỉ ngơi một xíu. Chỉ cần kiềm chế, đừng hôn hít, đừng đụng chạm con khi tay còn bẩn. Dù biết rằng nhìn đôi má phúng phính, cái miệng thơm mùi sữa của trẻ rất cưng nhưng hãy nhớ sau nụ hôn cám dỗ thì cái giá phải "trả giá" rất đắt, như trường hợp của bé trai 14 tháng tuổi bị nhiễm covid từ nụ hôn của thầy giáo ở bài viết này. Vì thế, hãy hành động ngay tức khắc để bảo vệ những đứa trẻ trước dịch bệnh: 

hình ảnh

-  Thẳng thắn bảo vệ con trước những cái hôn – trước sinh nhật 1 tuổi.

-  Không hôn, thơm má trẻ nhỏ nhà khác.

- Tuân thủ các phương pháp vệ sinh khi thăm trẻ con.

Các hành động cụ thể là:

- Rửa tay, tắm, đánh răng xúc miệng, rửa mũi họng thường xuyên.

- Vệ sinh răng miệng tốt cho trẻ.

- Luôn rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn nhanh trước khi bế con.

- Tắm bé đều đặn với phương pháp phù hợp.

- Tuyên truyền, cảnh cáo người thân, bạn bè.

- Xếp riêng đồ vệ sinh mặt mũi miệng của con, không chung đồ người lớn.

- Không cho tiếp xúc với người đang có biểu hiện ho, hắt hơi, chảy mũi, tiêu chảy và các bệnh lý cấp tính. Và đã ốm thì không chơi với trẻ con.

- Không hút thuốc lá, nếu hút thuốc, phải hút ngoài nhà, sau khi hút phải thay quần áo, tắm, xúc miệng, đánh răng rồi mới bế con.

- Với các cô, dì, thím: hãy tẩy trang trước khi bế cháu.

- Nếu mẹ ốm, con theo mẹ: đeo khẩu trang, rửa tay, xúc miệng, rửa mũi liên tục.

- Tiêm chủng đầy đủ đúng lịch để xây dựng hệ miễn dịch sớm.