Trầm cảm sau sinh không chừa một ai, cho dù đó là người giàu hay người nghèo.

Theo báo chí Hong Kong đưa tin, vào lúc 4 giờ chiều ngày 6/1, một người phụ nữ đã rơi từ trên cao xuống, trong tay ôm một đứa bé tại khu chung cư cao cấp Jun Yifeng và hai mẹ con không qua khỏi. Điều bất ngờ chính là danh tính của người phụ nữ, cô là con gái duy nhất của một tỷ phú bất động sản.

Người phụ nữ thiệt mạng là Luo Lili, 34 tuổi, người Mỹ và là con gái duy nhất của tỷ phú Luo Lin, chủ tịch công ty bất động sản Jinlin Real Estate ở Thành Đô. Được biết, sau điều tra ban đầu của cơ quan công an, không loại trừ khả năng người mẹ bị trầm cảm sau sinh.

hình ảnh

Trước đó, trang cá nhân của Luo Lili tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc và tích cực

Sự việc xảy ra vào lúc 4h50 chiều tại tháp 3 Jun Yifeng. Nhân viên cứu thương đến hiện trường xác nhận mẹ và con đã t.ử vong tại chỗ. Được biết Luo Lili sống trong một căn hộ song lập rộng 500 mét vuông trên tầng cao nhất của khu chung cư đắt đỏ này. Có thông tin cho rằng cô đang được điều trị trầm cảm sau sinh.

Tin buồn này khiến giới kinh doanh Trung Quốc chấn động, Luo Lili tuy xuất thân là con nhà trâm anh thế phiệt nhưng lại là tấm gương đáng nể về tinh thần tự lập. Cô có thành tích học tập tốt, là sinh viên hàng đầu, từng du học nhiều nước và thành lập nhiều công ty. Cô đã thành lập TriBeluga, một nền tảng ươm tạo doanh nhân ở Hàn Quốc vào năm 2014, với tầm nhìn giúp đỡ những người khởi nghiệp sớm ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

hình ảnh

Cuộc sống của người phụ nữ trẻ là niềm mơ ước của nhiều người

Luo Lili chuyển đến Hong Kong sinh sống từ năm 4 tuổi và từng sống ở Australia, sang Mỹ du học năm 14 tuổi, sau đó sang Thụy Sĩ học ngành marketing và quản lý khách sạn.  Cô từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn rằng mẹ cô lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và cha cô là một gia đình có 6 đời làm nghề y học cổ truyền Trung Quốc.

Luo Lili nổi tiếng trong giới doanh nhân Hong Kong, Trung Quốc, cô từng tham dự nhiều diễn đàn kinh tế và chính trị cấp cao như Diễn đàn toàn cầu Fortune, cô cũng thường được mời tham dự nhiều sự kiện từ thiện khác nhau. Tài khoản xã hội cá nhân của cô cũng có ảnh chụp chung với nhiều người nổi tiếng, trong đó có cựu Ngoại trưởng Mỹ. Hillary Clinton, ca sĩ người Anh Rita Ora, và cựu giám đốc điều hành Hong Kong, China Liang Zhenying… Cuộc sống đầy màu sắc và vô cùng sôi động đó đã chấm dứt vào ngày đầu năm, hai mẹ con không qua khỏi khi rơi từ trên cao xuống.

hình ảnh

Năm ngoái, Luo Lili tuyên bố mang thai nhưng cô không bao giờ tiết lộ danh tính của cha đứa trẻ. Cô từng viết một bài báo có tên "Những bà mẹ độc thân, hãy đoàn kết", mô tả mình là một bà mẹ đơn thân và tự hào về điều đó.

Vì cô luôn lạc quan và hướng về cuộc sống, mang đến nhiều năng lượng tích cực nên những người bạn của Luo Lili đều rất sốc khi nghe tin. Một người nổi tiếng với ngoại hình nổi bật, xuất thân trong một gia đình giàu có, là người kế thừa duy nhất lại cùng đứa con gái 5 tháng rơi xuống từ trên, dù là một người xa lạ cũng thấy điều này khó hiểu và khó tin.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng trầm cảm sau sinh có thể chia thành 3 mức độ: nhẹ, trung bình và nặng, 10% bà mẹ sẽ bị trầm cảm sau sinh với các mức độ khác nhau. Nếu một phụ nữ là bệnh nhân trầm cảm, hoặc phải chịu áp lực về môi trường, tài chính và gia đình trước khi sinh con thì khả năng bị trầm cảm sau sinh cao hơn những người bình thường.

Triệu chứng đặc biệt nhất của trầm cảm sau sinh là muốn kết thúc cuộc sống của đứa con do mình sinh ra. Bệnh nhân nặng cũng có thể có các triệu chứng tương tự như rối loạn tâm thần, và có thể gặp ảo giác, nghe thấy giọng nói trong đầu với nội dung không ngừng chỉ trích bản thân mình.

hình ảnh

Trong trường hợp hai mẹ con không qua khỏi trên, nhiều người cho rằng Luo Lili không có ai đủ tin tưởng bên cạnh để chia sẻ những khó khăn của cô trước và sau khi làm mẹ. Cho dù cô là một người phụ nữ giàu có, lạc quan, tự tin thì cũng sẽ có những giây phút đối mặt với khó khăn khi nuôi dạy con, với tư cách là một người mẹ đơn thân.