Việc bé đi nhà trẻ là một sự kiện rất quan trọng bởi đây là môi trường học tập chính thức đầu tiên của con và con sẽ rời xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ. Do vậy, ngoài việc lựa chọn trường cho con, chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị đồ dùng cho con thì bố mẹ đừng quên dạy con 4 kỹ năng sau:


Ăn uống: Trước khi bé đi nhà trẻ, bạn nên tập cho con sử dụng thìa, chén, ly, ống hút càng nhiều càng tốt để bé mau chóng làm quen với những hoạt động này mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

trẻ em đang ăn rau. - trẻ ăn hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Tự thay quần áo: Việc dạy con tự biết thay quần áo và mang giày dép giúp con sớm tự lập. Đặc biệt, khi con chuẩn bị đi nhà trẻ thì những kỹ năng này càng hữu ích hơn, nó giúp con nhanh nhẹn, gọn gàng và có trách nhiệm hơn với bản thân.

tôi là một cô gái lớn! - trẻ mang giày hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Đi vệ sinh: Điều này giúp bé có thể nhận biết được mình buồn tiểu hay muốn đi bô để có thể nhờ sự giúp đỡ của cô giáo. Bên cạnh đó, cha mẹ đừng quen dạy con sau khi đi vệ sinh thì phải rửa tay sạch sẽ. Hơn nữa khi hình thành những thói quen tốt đó sẽ giúp con luôn chủ động trong việc chăm sóc bản thân.


Kết bạn: Môi trường nhà trẻ nơi con sẽ học tập và sinh hoạt cùng các bạn khác. Chính vì vậy, hãy tập cho bé những kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc với một người bạn mới như làm quen, chào hỏi và chơi đùa cùng bạn. Đừng quên dạy trẻ biết chia sẻ đồ chơi, thay phiên và chờ tới lượt mình chơi. Đây là những kỹ năng xã hội giúp ích cho bé hình thành tính cách hòa đồng, thân thiện khi tiếp xúc với một môi trường tập thể như trường học.