Trẻ thường có 4 biểu hiện này chứng tỏ trẻ có chỉ số thông minh cao


1. Thích cười


Trẻ còn nhỏ, con chưa thể biểu đạt thông qua ngôn ngữ nên việc con dùng nụ cười để giao tiếp với mọi người chứng tỏ não bộ của bé đã phát triển tốt, và con là một đứa trẻ rất thông minh.


2. Thích bắt chước


Trẻ con học thông qua người lớn từ cử chỉ, hành vi đến cả lời nói. Vì thế, nếu bạn thấy con thích bắt chước người khác chứng tỏ con đã sử dụng não bộ một cách hữu hiệu. Biết quan sát, biết nhớ và sao chép lại. Ta phải nói, một đứa bé như vậy sẽ rất thông minh.


làm tốt lắm con trai tôi - trẻ chơi đồ chơi hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


3. Thích hỏi


Bé còn nhỏ nên chưa hiểu nhiều điều, nếu gặp điều gì không hiểu, khi bé thích hỏi bố mẹ tại sao. Khi đó là lúc bé thỏa mãn trí tò mò của mình. Những em bé rất thích hỏi tại sao lại rất thông minh và giỏi sử dụng não bộ.


4. Thích khám phá


Nếu trẻ thường xuyên có thể ghép một số mảnh ghép hình, khối xây dựng hoặc đồ chơi khác hoặc tự mình tháo dỡ chúng thì rõ là con rất thích khám phá. Đây là quá trình bé khám phá nên rất tốt cho việc nâng cao trí thông minh của não bộ.