Mình đã từng cho con mình theo học tại các trung tâm ngoại ngữ ở gần nhà mình. Con mình đang học lớp 3. Khi con học lớp 1 thì mình có cho con theo học tiếng Anh với GV nước ngoài 2 khóa ở trung tâm, trình độ con mình giờ đã giao tiếp được bằng những câu đơn giản hoàn chỉnh, có thể hỏi được GV và trả lời lại. Tuy ngữ pháp còn chưa chuẩn và còn phải học nhiều nhưng việc sử dụng từ vựng thì rất linh hoạt. 

Nhưng do mình đã chuyển chỗ ở ra ngoại ô, nên không tiện cho bé học tại trung tâm được nữa. Mình thấy tình hình dịch bệnh này có các quảng cáo khóa học theo hình thức online, học với GV nước ngoài. Mà không biết có ổn như học tại trung tâm không? Các mẹ nào có cho con học khóa học online cho mình xin lời khuyên với ạ. Chân thành cảm tạ các mẹ.