Ngày tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021-2022 đang đến gần. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Cả nhà trường lẫn phụ huynh đều đang lo lắng liệu năm học mới có diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hiện tại đang là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp nên nhà ai cũng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Vì vậy, học sinh và ba mẹ cũng chưa sắm được thông tin gì để chuẩn bị bước vào năm học mới. 

Cho dù là học online hay offline thì học sinh cũng cần chuẩn bị sớm kiến thức của năm học mới sẽ giúp học sinh tự tin hơn trong quá trình tiếp thu bài giảng của thầy cô trên lớp. Đồng thời, giúp các bạn không bị choáng ngợp trước khối lượng kiến thức đồ sộ và mới lạ của các lớp trên. Bên cạnh đó, học sinh cũng nên tìm kiếm phương pháp học tập phù hợp với bản thân để hỗ trợ tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất và biết cách vận dụng chúng linh hoạt trong các bài kiểm tra. 

Thứ 2 là chuẩn bị tâm lý kĩ càng trong đại dịch để bước vào một năm học mới với tâm thế sẵn sàng và nguồn năng lượng dồi dào sẽ giúp học sinh học tập đạt hiệu quả. Vì vậy ngay từ thời điểm này học sinh cần “lên dây cót” tinh thần để tái tạo năng lượng cho bản thân, đồng thời đặt ra những mục tiêu cụ thể cho năm học mới và nỗ lực để đạt được.