1. Trị nấc cụt: Bịt kín lỗ tai.

2. Say sóng: Bấm mạnh vào cánh tay sẽ đỡ.

3. Hôi miệng: Nhai vỏ cam tươi hoặc chà vỏ chanh lên răng sẽ đỡ.

4. Đứt tay: Rửa sạch vết thương rồi bôi ít mật ong lên. Vết thương sẽ được cầm máu và mau lành.

5. Khi bị ong đốt: Nhanh chóng nặn nọc ong ra. Sau đó dùng hành hoặc tỏi giã nhuyễn đắp vào.

6. Khi bị kiến cắn: Dùng hành tây xát vào chỗ cắn sẽ không còn cảm giác đau và ngứa.

7. Chữa táo bón: Vỏ cam đem phơi khô rồi xay thành bột, trộn  với sữa chua để ăn.

8. Chữa mồ hôi tay: Dùng lá dâu tằm và 2 cái chân gà. Nấu như nấu canh và ăn hết.

9. Chữa rụng tóc: Dùng lá dâu tằm và thịt ba chỉ có da nấu canh. Khoảng 10 ngày ăn 1 lần tóc sẽ mọc lại. 

Trên đây là những cách mình muốn chia sẻ đến với các bạn, hi vọng có ích. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết! 

#Nguồn: Sưu tầm

hình ảnh