hình ảnh
Theo Bongdalu.com đưa tin, Todd Boehly, một tỷ phú người Mỹ với tư cách ông chủ mới của CLB Chelsea, nhắc tới việc sa thải Tuchel và bản kế hoạch về bóng đá của mình trong buổi phỏng vấn truyền thông “SALT” tổ chức.

Boehly nghĩ rằng: “Là ông chủ CLB, chúng tôi không mong chính mình trở thành người am hiểu bóng đá mà có thể tìm kiếm tài năng. Chúng tôi sẽ mời nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp. Chúng tôi đã dựng đội bóng đá nữ tuyệt nhất thế giới, còn có một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất thế giới. Những ngôi sao bóng đá như Salah, Kevin de Bruyne, Reece James và Mason Mount đều đến từ nơi đây. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là kết hợp lại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và đội chính thức trước mặt nhiều khó khăn như dữ liệu của hai bên không thống nhất.”

Đối với việc sa thải Tuchel, Boehly cho biết: “Chúng tôi muốn tìm được một HLV thật sự sẵn sàng hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận được Thomas đồng ý với kế hoạch của chúng tôi hay không. Không ai là đúng hay sai, chỉ chúng tôi nghĩ khác về tương lai của CLB thôi. Những việc này không liên quan đến trận để thua Dinamo mà vấn đề chính là chúng tôi nghĩ khác về CLB.”

Đồng thời, Boehly còn giải thích lý do tiếp quản Chelsea: “Có thể nói Chelsea là thương hiệu bóng đá lớn nhất thế giới vì không có cá nhân nào mua được Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich.”

Khi được hỏi vấn đề Super League Châu Âu, Boehly cho biết: “Theo mình thì Champions League đã đóng vai trò quan trọng nhất trong thế giới bóng đá Châu Âu. Giải đấu này đã tụ tập các đội bóng tốt nhất Châu Âu.”

Boehly còn so sánh bóng đá Châu Âu với các môn thể thao tại Mỹ: “Liên đoàn Bóng chày Mỹ(tiếng Anh: Major League Baseball) kiếm lợi nhuận khổng lồ từ Giải All-Star. Có thể chỉ hai ngày thì 200 triệu đô vào túi. Cho nên, Ngoại hạng Anh có thể bắt chước, tổ chức Giải All-Star miền Nam và miền Bắc. Làm vậy còn có thể ủng hộ những đội bóng nhỏ.”