EURO có lẽ là một trong những giải đấu bóng đá đáng chờ đợi nhất mỗi 4 năm một lần. Mới đây nhất, vào năm 2020, giải đấu đã diễn ra với rất nhiều đội bóng lớn góp mặt. Các fan bóng đá chờ đợi sự bùng nổ của các đội mà họ yêu thích trong vòng loại EURO 2020 và hoàn toàn không phải thất vọng. Vậy có những đội bóng tiềm năng nào đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên?


1. Tổng quan chung về EURO 2020


Lần đầu tiên EURO được tổ chức là vào năm 1960. Cùng với World Cup, hai giải đấu đã thay phiên nhau trở thành sân chơi quốc tế, nơi giao lưu giữa các đội bóng nổi tiếng. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để người hâm mộ bóng đá được ủng hộ cho các cầu thủ siêu sao.

hình ảnh


Vậy có những thông tin thú vị gì về giải đấu này?


- EURO là gì


EURO là tên viết tắt của giải vô địch bóng đá Châu  u do Liên đoàn bóng đá Châu  u (UEFA) tổ chức. Mục đích của giải đấu là giúp các đội tuyển quốc gia được giao hữu, thi tài trong một sân chơi chung.


EURO 2020 đã là mùa thứ 16 của giải đấu này. Điều đó chứng tỏ uy tín và sức ảnh hưởng sâu rộng mà EURO đem đến cho cộng động yêu bóng đá.

- EURO 2020 tổ chức ở đâu


Dù được tổ chức muộn hơn dự định, nhưng EURO 2020 (EURO 2021) là một sự kiện đặc biệt. Kỳ EURO này vô cùng đặc biệt. Đó là giải đấu duy nhất không có quốc gia nào đăng cai tổ chức. Thay vào đó, EURO 2020 được tổ chức tại 12 thành phố Châu  Âu, y như một tour du đấu lý thú và hấp dẫn. Cũng chính vì không có nước nào đăng cai, nên người hâm mộ toàn Châu  Âu đã một lần được sống trọn vẹn với bóng đá. Cùng với đó là đẩy không khí EURO trên thế giới trở nên nóng hơn bao giờ hết.


Cả 12 thành phố được lựa chọn sẽ lần lượt tổ chức 2 trận đấu tại vòng bảng. Cụ thể:

  • Bảng F: Budapest (Hungary) vs Munich (Đức)
  • Bảng E: Bibal (Tây Ban Nha) vs Dublin (Cộng Hòa Ireland)
  • Bảng D: London (Anh) vs Glasgow (Scotland)
  • Bảng C: Amsterdam (Hà Lan) vs Bucharest (Romania)
  • Bảng B: Sankt – Peterburg (Nga) vs Copenhagen (Đan Mạch)
  • Bảng A: Roma (Ý) vs Baku (Azerbaijan)

2. Những đội chơi tiềm năng ở vòng loại EURO 2020

hình ảnh


Vòng loại được coi là màn khởi động tới chiến thắng đầu tiên của EURO 2020. Trong vòng đầu này, đã có rất nhiều đội tuyển tiêu biểu với các màn chiến thắng khiến khán giả vỡ òa. Các fan hâm mộ bóng đá chân chính không thể bỏ qua những cái tên sau: 

- Đội tuyển Anh


Ông vua bóng đá không thể bỏ qua cơ hội chinh phạt những đội tuyển khác tại EURO 2020. Đội tuyển Anh nằm trong bảng A vòng loại, đấu trực tiếp với CH Séc tại sân nhà Wembley. Do lợi thế sân nhà và kế hoạch tác chiến rất nhạy bén, đội tuyển Anh đã làm chủ trận đấu một cách nhanh chóng và dồn đối phương vào thế bí.


HLV Gareth Southgate chỉ đạo đội tuyển triển khai đội hình 4-3-3 để bắt kịp thời cơ. Cơ hội cuối dành cho Raheem Sterling kết hợp với đường chọc khe đẹp mắt tới từ Harry Kane. Sang tới hiệp hai, phong độ của đội tuyển Anh dường như không đổi. Sterling tiếp tục dứt điểm đầy đẳng cấp, tạo ra chiến thắng chung cuộc 5-0 vô cùng ấn tượng. 

- Đội tuyển Ukraine


Chiến đấu ác liệt nhất ở bảng B chính là tuyển Ukraine. Phong độ ấn tượng của Ukraine được tạo ra nhờ HLV Shevchenko- chân sút huyền thoại thế giới. Chính vị HLV này đã đưa Ukraine chạm tới 17 chiến thắng mà chỉ có 5 lần thất bại.


Tại vòng loại, Ukraina chứng minh mình là một đối thủ bất bại với thông số thi đấu vô cùng ấn tượng: 13 bàn thắng, lọt lưới 1 lần.ôi

- Đội tuyển Đức


Trong vòng loại EURO 2020, trận Đức và Hà Lan đã khiến người hâm mộ bóng đá được mãn nhãn. Dù phần nhiều khán giả đặt cược cho Hà Lan, dựa vào lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Đức đã tạo được thế trận rất tốt so với chủ nhà. 


Sau phút thứ 15, Đức đã lập đội hình phản công, Nico Schulz mở đường bóng cho Sane dứt điểm, đem đến tỉ số đầu tiên cho tuyển Đức. Đặc biệt là khi thế trận giữa Đức và Hà Lan cân bằng, tuyển Đức càng thể hiện tư duy chiến lược vượt trội và sức khỏe bền bỉ. Chung cuộc Đức dẫn trước 3-2 so với Hà Lan.


 

- Đội tuyển Bỉ


Tuyển Bỉ luôn nằm trong những đội bóng được kỳ vọng làm nên chuyện nhất ở vòng loại EURO. Và đã không để người hâm mộ thất vọng, ngay tại hiệp đầu, tuyển Bỉ đã ghi 3 bàn vào thẳng lưới của tuyển Nga.


Hai anh em nhà Hazard chính là ngôi sao của trận đấu này. Thorgan đã mở tỉ số để Eden ghi bàn thắng đúp liên tục cho tới giờ nghỉ. Tỉ số ấn định là 1-4, sau khi đội chủ nhà Nga ghi thêm 1 bàn danh dự.


 

- Đội tuyển Ý


Không thể bỏ qua tuyển Ý trong danh sách những đội bóng tiềm năng. Tại vòng loại, Ý đã duy trì thành công thành tích 100% chiến thắng. Trước sân khách Armenia cũng như Phần Lan, Ý đều thể hiện lối chơi lịch thiệp nhưng cũng đầy hiểm hóc với đối thủ. 


Kết quả, Ý đã dẫn trước 2-0 so với Phần Lan và 3-1 so với Armenia.


 

3. Những thay đổi lớn nhất tại EURO 2020

hình ảnh


Không chỉ thay đổi về việc loại bỏ nước đăng cai và tổ chức trên 12 thành phố, EURO còn có các điểm mới thú vị khác. Điển hình đó là:


Không ưu tiên đội chủ nhà


Cũng chính vì không có nước đăng cai, nên EURO đã đồng thời khai tử khái niệm nước chủ nhà. Không như năm ngoái, EURO 2020 sẽ bỏ suất đặc cách vòng loại. Các đội bóng đều phải thi đấu như nhau.


 

Các thể thức thi đấu


Giải đấu gồm 55 đội bóng, chia thành: 5 nhóm 6 đội và 5 nhóm 5 đội. Cách thi đấu vòng tròn giúp cho các đội dễ dàng giao hữu với nhau hơn.


 

Nations League - vé dự EURO 2020


Khác với những năm trước, chỉ có 20 tấm vé trực tiếp đến EURO dựa vào kết quả vòng loại. Ngoài ra, 4 suất thi đấu còn lại được xác định nhờ thành tích thi đấu tại UEFA Nations League. Cách thức lựa chọn sẽ phức tạp hơn để đảm bảo công bằng và chất lượng giải đấu.


 

Thời gian diễn ra chung kết


Thông tin này cũng được rất nhiều người quan tâm. 4 đội UEFA sẽ tham gia vòng chung kết đầu tiên diễn ra vào tháng 6 2020, đó là Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, cuối cùng là Thụy Sĩ.


Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp ích cho bạn. Theo dõi website để nắm bắt về các giải bóng mới nhé.