hình ảnh
Theo Bongdalu.com, phóng viên tờ báo “The Times” thường trú tại Manchester tiết lộ nhóm HLV Ten Hag và đồng đội MU ngày càng thất vọng đối với phong độ của Cristiano Ronaldo bởi anh ấy có khả năng sẽ khiến CLB rơi vào nguy hiểm.

Trước đây Cristiano Ronaldo từng đòi rời đội mà thất bại. Hiện nay cấp trên MU bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc chân sút người Bồ Đào Nha ở lại đội bóng có phải là thương vụ giá trị hay không. Đồng thời, dạo này hành vi của anh ấy còn gây chú ý với nhân viên CLB. Theo các nguồn tin tức, chân sút Bồ Đào Nha “tâm trạng tồi tệ” và hành vi của anh ấy đã phá vỡ bầu không khí sân tập huấn Carrington. 

Chân sút Bồ Đào Nha vẫn còn một năm hợp đồng với MU. Cho nên, nếu MU bán đứt anh ấy trước khi hết hạn hợp đồng thì sẽ gây tổn thất lớn cho tài chính CLB. Nhà tài phiệt Mỹ Glazer cũng không sẵn sàng cho phép siêu sao thế giới duy nhất trong đội rời khỏi. Tuy nhiên, giữ lại chân sút Bồ Đào Nha rất có khả năng sẽ gây ra vấn đề lớn hơn bởi MU đã lần lượt để thua Brighton và Brentford.

Sau thua thảm 0-4 trước Brentford, trợ lý HLV McClaren đề nghị cầu thủ vỗ tay cho người hâm mộ MU. Nhưng Cristiano Ronaldo chẳng thèm để ý và tự rời sân trường. Ngoài ra, HLV trường Ten Hag hết sức tức giận với các cầu thủ và đòi cả đội tập huấn trong trường hợp nhiệt độ lên đến 30℃ bởi không ai đạt tiêu chuẩn của MU.

MU vẫn kiên trì chân sút Bồ Đào Nha không phải để bán và tuần trước Ten Hag cũng cho biết anh ấy đóng vai quan trọng trong kế hoạch của mình. Nhưng theo tình hình bây giờ, MU cần thay đổi đội hình ngay.

Dạo này những CLB lớn như Bayern, Chelsea và Real Madrid vẫn tiếp cận Cristiano Ronaldo. Còn một CLB Ả Rập cung cấp hợp đồng hai năm với mức lương 2 triệu bảng Anh hàng tuần cho anh ấy.

Thêm dấu trang Bongdalu, biết tỉ số trực tuyến kịp thời, đọc tin tức bóng đá thoải mái.