Có một điều mà mình quan sát thấy rằng trẻ em dưới 5 tuổi thường sẽ có những thói quen bắt chước người lớn rất thú vị và đáng yêu. Chúng luôn quan sát những hành động của người lớn làm và bắt chước lại. Có thể đó là sự vô tình hoặc cũng có thể nó bắt chước như vậy để gây sự chú ý từ người lớn, đặc biệt là bố mẹ của chúng.


Chúng bắt chước như vậy chẳng có gì sai cả, mà nhiều lúc thấy còn đáng yêu lắm. Nhưng những người lớn xung quanh của trẻ cũng luôn cần phải chú ý về hành động và lời nói của mình. Đừng tự tạo những hành động xấu cho những đứa trẻ mà hãy cho nó thấy những hành động đúng và những việc làm thiết thực. Chúng ta đừng chủ quan rằng mình làm gì thì làm mặc kệ cho những đứa trẻ suy nghĩ như thế nào. Bố mẹ phải luôn để ý những hành động và lời nói của các con.


Có thể sự bắt chước giúp con tò mò, khám phá về thế giới quan bên ngoài, giúp con tìm tòi, tư duy,phát triển trí tuệ được tốt hơn. Nhưng trái lại cũng có đôi khi con sẽ bắt chước những hành vi xấu, những lời nói sai như không lễ phép người lớn, nói tục,…Bản thân những người làm cha làm mẹ thì cần phải làm gương để con noi theo và phải dạy cho con học những điều hay điều tốt.