Bé ở độ tuổi 8-10 tuổi (bậc Tiểu học) đã có thể đọc và tiếp thu những kiến thức bài bản hơn. Đây cũng là thời điểm cha mẹ nên hình thành cho bé thói quen đọc sách. Đọc sách có rất nhiều lợi ích mà hẳn chúng ta ai cũng biết nhưng không chắc ai cũng đủ kiên trì và tỉnh táo để theo đuổi. Và đọc sách cần được rèn luyện ngay từ nhỏ.

Đặc biệt trong giai đoạn công nghệ 4.0 hiện nay, việc trang bị và chuẩn bị cho con những hành trang vững chắc cho con bay xa, bay cao là điều mà các bậc cha mẹ luôn luôn trăn trở. Vậy thì, hãy thử bắt đầu bằng việc nạp thêm kiến thức và thói quen tốt cho bé qua sách vở thử nha.

Những gợi ý về sách hay cho bé 8-10 tuổi dưới đây mình nghĩ sẽ khá hữu ích cho các bậc phụ huynh. Mời ba mẹ cùng tham khảo nhé.

1. Bộ sách Bách Khoa Toàn Thư Cho Trẻ Em

Bộ sách Bách khoa cho trẻ em với các hình ảnh minh họa trực quan sinh độngmang đến những thông tin thú vị về thế giới tự nhiên, con người, động vật, cơ thể... Mỗi chủ đề được trình bày một cách khoa học, súc tích và hấp dẫn, kích thích sự tò mò, ham hiểu biết của trẻ. Cuối mỗi trang đều có một câu hỏi để giúp các em củng cố và ghi nhớ kiến thức.

2. Bộ sách Danh Nhân Thế Giới

Ông bà ta có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Muốn con chúng ta lớn lên có những ước mơ tươi đẹp, trở thành một công dân có ích thì các bậc cha mẹ nên hướng dẫn bé những tấm gương để noi theo. Cuộc đời của mỗi vĩ nhân đều có những điểm đáng khâm phục và nhiều bài học ý nghĩa. Cha mẹ có thể cùng đọc với con để khám phá, tìm hiểu và trao đổi cùng trẻ. Tương lai dài rộng phía trước bắt đầu bằng những bước đi đúng đắn ngay từ bây giờ ba mẹ nhé.

3. Những tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển nhất

Thật thiếu sót nếu những tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển không có trong danh sách những sách hay cho bé 8-10 tuổi. Đó điều là những câu chuyện viết cho thiếu nhi được hàng chục thế hệ khắp nơi trên thế giới đón đọc. Giá trị của những cuốn sách này đã được chứng minh qua thời gian.

Một vài cuốn sách tiêu biểu như Không gia đình, Những tấm lòng cao cả, Totto-chan bên cửa sổ, Chuyện con mèo dạy hải âu bay….

hình ảnh

4. Bộ sách 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao?

Đây là bộ sách khá nổi tiếng, xuất bản năm 2017 và được tái bản nhiều lần. Đứng trước hàng vạn câu hỏi vì sao của bé, ba mẹ hẳn không thể có câu trả lời hoàn chỉnh. Vì thế, đừng ngần ngại mua cho bé bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao để bé có thể tự mình khám phá thế giới.

5. Bộ sách Các Nền Văn Minh Thế Giới

6. Truyện cổ Grim và Truyện Cổ Andersen

7. Truyện Cổ Tích Việt Nam Đặc Sắc

8. 2 tập đầu bộ truyện Harry Potter

Harry Potter là một bộ truyện thiếu nhi hiện đại thuộc hàng kinh điển thế giới. Hầu như thế hệ trẻ em và cả người lớn trong thế kỉ 21 này đều biết đến bộ truyện nổi tiếng này.

Mỗi tập truyện Harry Potter tương ứng với câu chuyện trong một năm học ở trường phù thủy Hogwarts, khi cậu bé 11 tuổi đến khi 17 tuổi. 2 tập đầu bộ truyện là Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy; Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật phù hợp với lứa tuổi này, là cuốn sách hay cho bé 8-10 tuổi không nên bỏ qua.

9. Bộ sách Mình Có Thể Làm Nghề Gì?

Lớn lên con sẽ làm gì? Câu hỏi rất đơn giản mà rất nhiều bố mẹ nghĩ rằng trẻ con còn nhỏ thì biết gì về tương lai xa xôi mà hướng dẫn, giải thích. Và vì vậy, nhiều gia đình đã bỏ qua một vai trò hết sức quan trọng của mình là tạo điều kiện cho con bộc lộ tối đa những xu hướng cá nhân, hướng dẫn, giúp con định hướng con đường sẽ đi trong tương lai và chuẩn bị những hành trang tốt nhất để đi trên con đường đó.

Trên đây là tổng hợp và gợi ý của Sách yêu về 09 cuốn sách hay cho bé từ 8-10 tuổi. Ba mẹ có thể tham khảo danh sách này và tìm mua cuốn sách phù hợp với gia đình mình nhé. Nếu để hết tất cả thông tin giới thiệu sách tại đây mình thấy bài viết hơi dài, nên mẹ quan tâm có thể xem thêm chi tiết tại đường link mình cung cấp nhé. 

Cảm ơn bạn và chúc bạn ngày tốt lành.